Thị trường tăng điểm sau báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ tăng 1,1% tháng 9, mạnh nhất từ tháng 10/2010 và cao hơn so mức dự báo 0,8% trước đó.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm, chỉ số Standard & Poor’s 500 hồi phục sau tuần giảm điểm mạnh nhất trong 4 tháng.
Kết phúc phiên ngày 15/10, chỉ số S&P 500 tăng 0,8%, lên 1.440,13 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 0,7%, lên 13.424,23 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 5,9 tỷ cổ phiếu, thấp hơn 2% so với mức trung bình 3 tháng.
84 công ty trong chỉ số S&P 500 sẽ công bố kết quả kinh doanh trong tuần này. Trong số 38 công ty đã công bố báo cáo kể từ ngày 9/9 đến nay, 27 công ty đã công bố lợi nhuận vượt dự báo.
Cổ phiếu của Citigroup tăng 5,5%, lên 36,66 USD. CEO Vikram Pandit của Citigroup đang cắt giảm nhân lực và bán đi các tài sản không cần thiết (trong số đó có 49% cổ phần của Smith Barney) để có thể hoàn lại vốn cho các cổ đông và đáp ứng các qui định mới về phòng chống rủi ro. Doanh thu từ giao dịch tài sản cố định tăng 63%.
Chỉ số Morgan Stanley Cyclical Index gồm 30 cổ phiếu nhạy cảm nhất với các diễn biến của nền kinh tế tăng 1,1%. Chỉ số gồm các công ty xây dựng nhà ở tăng 3,6% với tất cả 11 cổ phiếu đều tăng.
Cổ phiếu của Apple tăng 0,8%, lên mức 634,76 USD. Cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone đã giảm 9,6% so với mức cao nhất mọi thời đại được lập hôm 19/9. Tuy nhiên, cổ phiếu này vẫn tăng 57% kể từ đầu năm đến nay.
Theo TTVN