Báo chí Hàn Quốc cho biết hôm nay, ông Jeong Gu-Haeng, 50 tuổi, Chủ tịch Ngân hàng tiết kiệm Jeil Savings Bank được phát hiện đã chết sau khi nhảy từ văn phòng ở tầng 6 xuống đất. Tòa nhà văn phòng của ông này nằm trong khu tài chính nhộn nhịp nhất tại thủ đô Seoul.
Vụ tự tử diễn ra trong thời điểm Hàn Quốc đang tiến hành một chiến dịch điều tra rầm rộ, với sự tham gia của các công tố viên, cảnh sát và cả giới quản lý ngành ngân hàng nhắm vào các nhà băng lớn nước này.
"Chúng tôi đang tập trung điều tra những ngân hàng có dấu hiệu cho vay không lành mạnh và tồn đọng nhiều nợ xấu" một quan chức giấu tên phát biểu với hãng tin Yonhap của Hàn Quốc.
Chủ tịch Ngân hàng Jeil Savings Bank tự tử. Ảnh: koreaherald.com |
Trước đó, đợt tổng kiểm tra cho thấy một số ngân hàng Hàn Quốc bị thiếu vốn và thua lỗ trầm trọng. Vài ngân hàng thu hút khách gửi tiền bằng lãi suất cao hấp dẫn, trong khi cho những người không có khả năng trả nợ vay tiền.
Từ đầu năm đến nay, đã có 16 ngân hàng Hàn Quốc bị đình chỉ hoạt động vì thiếu thanh khoản. Một trong số nguyên nhân đẩy các nhà băng xuống bờ vực là họ đã rót vốn cho các dự án bất động sản không hiệu quả.
Busan, ngân hàng tiết kiệm lớn nhất Hàn Quốc, cũng bị ngừng hoạt động hồi đầu năm nay. Dư luận càng giận dữ hơn khi biết nhiều khách hàng lớn đã được "phím" trước để đến rút tiền trước khi ngân hàng bị đóng cửa. Sau quá trình điều tra, các công tố viên cáo buộc quản lý của ngân hàng Busan với nhiều tội danh như tham ô, lừa đảo.
"Những hoạt động ngân hàng bất hợp pháp cần bị trừng phạt thích đáng", người đứng đầu Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc, ông Kim Seok-Dong phát biểu với báo giới vào hôm qua.
Mới đây nhất, vào cuối tuần trước các nhà quản lý đã ra lệnh ngừng hoạt động 6 tháng đối với 7 ngân hàng khác do đầu tư liều lĩnh vào các dự án bất động sản không uy tín. Sự việc này làm ảnh hưởng đến khoảng 640.000 khách hàng, với 11.300 tỷ won (9,45 tỷ USD) tiền gửi. Ngân hàng Jeil Savings Bank của ông giám đốc vừa tự tử cũng nằm trong danh sách này.
Thanh Bình