Thứ ba, 16/4/2024
Thứ hai, 1/7/2013, 11:33 (GMT+7)

Chiêu bán hàng 'cả cụm' của tiểu thương

Kiểu bán 10.000 đồng 3 quả bầu hoặc bí, thơm, su hào, bắp; 20.000 đồng cho 3 trái dừa... ngày càng thịnh hành ở Sài Gòn. Trong khi tiểu thương vui mừng vì bán được nhiều hàng thì người tiêu dùng cũng hỉ hả vì được mua rẻ.

Anh Thành, tiểu thương tại chợ Bà Chiểu (TP HCM) cho hay, một bó rau mồng tơi giá 4.000-5.000 đồng, nhưng nếu mua 3 bó, anh lấy chẵn 10.000 đồng.

"Từ khi chuyển sang cách bán 10.000 đồng 3 bó rau, tôi bán đắt hơn trước. Tuy chỉ tiết kiệm hơn mua lẻ từng bó 2.000-5.000 đồng nhưng bà nội trợ cảm thấy sướng vì mua với giá rẻ nên có hôm chỉ 10h sáng, tôi đã bán hết rau", anh kể.

Chị Hạnh, tiểu thương chợ Văn Thánh (quận Bình Thạnh) ưng ý với cách bán "3 củ su hào bất kỳ giá 10.000 đồng", nếu mua lẻ tính 5.000 đồng mỗi củ.

"Giờ đi đâu người ta cũng bán thế nên nếu mình không bắt chước sẽ khó thu hút người mua, kiểu như: chỗ kia bán 3 quả chỉ 10.000 đồng, sao ở đây đắt hơn...", chị Hạnh chia sẻ.

Với củ đậu, nếu khách mua 2kg có giá 15.000 đồng nhưng mua một kg là 8.000 đồng.

Theo các tiểu thương, kiểu bán này nhằm khuyến khích khách mua với số lượng lớn để đẩy nhanh mức tiêu thụ. Nhưng người mua cũng có lợi ở chỗ được mua với giá sỉ, chế biến nhiều món ăn khác nhau cho bữa cơm gia đình.

Chị Lan, tiểu thương chợ Văn Thánh, quận Bình Thạnh cũng thích áp dụng cách bán hàng này. Bởi lẽ, bán kiểu này giúp chị tiêu thụ cả trăm quả bầu, bí mỗi buổi sáng, thu hút nhiều bà nội trợ lẫn giới kinh doanh hàng ăn uống.

Chị Lan, quận Bình Thạnh cũng áp dụng cách bán gộp để "đẩy nhanh" mặt hàng bánh tráng. Nếu khách mua 10 cái chị còn có thể giảm thêm 2.000 đồng, còn 18.000 đồng. Còn mua lẻ, khách phải chi tới 3.000 đồng một cái.

"Bán 10.000 đồng 3 trái bắp giúp tôi "đi" được hơn 200 trái trong ngày. Từ khi trưng bảng giá ưu đãi này, hầu như ai cũng mua 3 quả một lần, chứ không mua lẻ tẻ một trái như trước, bởi khách nhẩm tính mua như thế được lợi hơn", anh Sáu, tiểu thương chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh chia sẻ.

"Ngày xưa dừa bán lẻ 8.000 đồng một trái, giờ bán gộp 3 trái 20.000 đồng thích hơn. Mức lời mỗi quả có giảm xuống nhưng bù lại, tôi bán được số lượng nhiều nên tính ra vẫn lãi nhiều hơn trước", anh Thành, tại chợ Bà Chiểu cho biết.

Không chỉ trái cây, rau củ quả, mà khăn mặt cũng được các tiểu thương bán theo cách này. 

Hồng Châu