Trước khi lên sàn, cổ phiếu AGF đã được trao đổi tại thị trường OTC phổ biến ở mức giá 27.000 đồng/CP. Tại phiên này, giá đặt bán thấp nhất của cổ phiếu AGF là 28.500 đồng/CP và giá đặt mua cao nhất của AGF là 32.000 đồng/CP nhưng khối lượng không nhiều. Các lệnh mua - bán khác chỉ dao động ở mức giá từ 29.000 đến 31.000 đồng/CP. Từ phút thứ 15, giá dự kiến khớp lệnh của AGF được xác định ở mức 30.000 đồng/CP và không thay đổi cho đến hết phiên. Trong khi đó, khối lượng giao dịch dự kiến của AGF tăng lên không ngừng do lượng cầu và cung tăng khá nhanh. Với giá trị giao dịch 3,507 tỷ đồng, AGF là cổ phiếu có giá trị giao dịch phiên đầu tiên cao nhất từ trước đến nay, và cũng là cổ phiếu có giá trị cao nhất phiên này (44,8% tổng giá trị giao dịch khớp lệnh).
Tổng giá trị giao dịch của phiên đạt 11,6 tỷ đồng, trong đó giao dịch khớp lệnh là 7,8 tỷ đồng, còn lại là giao dịch thỏa thuận (3,7 tỷ đồng). Giao dịch thỏa thuận trong phiên này là hai cổ phiếu: GMD và CAN. Trong giao dịch khớp lệnh, giá của CAN giảm 100đ/CP (25.500đ/CP), giá của GMD giảm tới 700đ/CP (43.300đ/CP), nhưng cả 2 cổ phiếu này đều còn lượng dư mua với giá khớp lệnh. Trong khi đó, giao dịch thỏa thuận của cổ phiếu CAN và GMD đều ở giá sàn (129.000 cổ phiếu CAN với giá 25.100đ; 11.800 CP GMD giá 43.200đ/CP).
Cũng tại phiên này, chỉ có 2 cổ phiếu trên giảm giá, các cổ phiếu còn lại đều giữ giá tham chiếu (BBC, SGH) hoặc tăng giá, trong đó có tới 5 cổ phiếu tăng tới giá trần (REE, SAM, LAF, GIL, BT6). Nhưng hầu hết khối lượng và giá trị giao dịch của các cổ phiếu đều giảm so với phiên trước, do khối lượng đặt mua đều còn dư (trừ LAF). Nhu cầu mua của các cổ phiếu REE và SAM vẫn còn khá lớn, mặc dù đây là phiên thứ 4 liên tục REE tăng kịch trần. Với 32.400 đồng/CP, cổ phiếu REE đang ở mức giá cao nhất kể từ đầu năm 2002 đến nay.
Chỉ số VN-Index phiên này tăng 1,04 điểm (+0,5%), đạt 209,52 điểm.
(Theo Agriseco)