Ông Trần Quang Thưởng - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn cho biết, năm 2020, với sự tham gia của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (SRC), Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng trong 2020.
Tại Hà Tĩnh, Tập đoàn Hoành Sơn có kế hoạch đầu tư nhà máy sản xuất các loại sản phẩm lốp chất lượng cao như lốp ôtô Radial (toàn thép), lốp bán thép... với tổng mức đầu tư dự kiến 500 triệu USD. Tập đoàn sẽ đầu tư dây chuyền sản xuất mới, áp dụng công nghệ tiên tiến của thế giới; ký hợp đồng với các đối tác sản xuất xe máy và thiết bị có dùng sản phẩm cao su theo hướng sử dụng suốt đời cùng sản phẩm. Bên cạnh đó, việc tái cơ cấu sản xuất, nâng cao đời sống cho người lao động, hướng đến việc phát triển bền vững xứng đáng với truyền thống của doanh nghiệp hàng đầu của nghành.
Trước đó, tháng 12/2019, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường SRC, ông Phạm Hoành Sơn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hoành Sơn được bầu vào HĐQT SRC, giữ chức chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật của công ty.
Trụ sở của Công ty CP Cao su Sao Vàng. |
Chia sẻ về định hướng chiến lược phát triển doanh nghiệp sau khi thay đổi, ông Phạm Hoành Sơn cho biết, với sự thay đổi cơ cấu cổ đông và nhân sự lãnh đạo, SRC cùng tiềm lực của tập đoàn Hoành Sơn, tới doanh nghiệp hứa hẹn quá trình lột xác, từng bước lấy lại vị thế là "cánh chim đầu đàn" của ngành.
Theo đó, SRC sẽ tiếp tục đầu tư vào các dòng sản phẩm chủ lực gồm: săm lốp máy bay, ôtô, xe đặc chủng, xe máy, xe đạp, các sản phẩm cao su kỹ thuật đạt tiêu chuẩn quốc gia và khu vực, quốc tế. Sản phẩm của SRC sẽ gia tăng tính cạnh tranh với các thương hiệu lớn như Maxxis, Chengshin, Brigestone, Michelin..
Tập đoàn Hoành Sơn là doanh nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực, với lực lượng lao động 3.000 người, trong đó có đội ngũ chuyên gia cao cấp, nhân sự quản lý, kỹ thuật chất lượng cao. Tập đoàn này có năng lực vận tải rất mạnh, với hàng nghìn xe đầu kéo, xe tải liên vận.
Năm 2019, doanh thu của Hoành Sơn đạt khoảng 7.000 tỷ đồng, từ các hoạt động xuất nhập khẩu than, vận tải biển, vận tải đường bộ, kinh doanh vật liệu xây dựng... "Đây là thuận lợi lớn đối với sự phát triển của SRC trong tổ chức sản xuất, liên kết, liên doanh, quảng bá và mở rộng tiêu thụ sản phẩm thời gian tới", đại diện Hoành Sơn nói.
Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng ra đời những năm 1960 trực thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và cổ phần hóa vào năm 2005. Tháng 7/2018, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đấu giá bán hơn 4,2 triệu cổ phiếu (15% vốn công ty) cho 4 nhà đầu tư, giảm sở hữu của nhà nước từ 51% xuống còn 36%.
(Nguồn: Tập đoàn Hoành Sơn)