Nông dân đang bị lừa vì một số công ty kinh doanh giống lúa treo đầu dê bán thịt chó. |
Công ty này khẳng định, năm 2002, chưa bán một kg thóc giống lúa lai 903 cho bất kỳ công ty nào của Việt Nam. Như vậy, trên thị trường hiện nay, công ty nào bán giống lúa lai mang nhãn mác của công ty Nam Phồn - Hải Á thì đều là bao bì nhãn mác giả, vi phạm quyền kinh doanh và thương hiệu quốc tế của sản phẩm.
Trên thực tế, những ngày gần đây, nhiều nguồn tin cho biết, trên thị trường giống lúa lai tại Việt Nam đã xuất hiện bao bì của công ty nói trên, ghi rõ số điện thoại của công ty (0898) 65872381. Theo kết luận ban đầu của cơ quan điều tra, thì đây là bao bì của công ty Nam Phồn - Hải Á, nhưng ruột lại là giống lúa lai 903 sản xuất tại Việt Nam. Xuất xứ của loại bao bì này là thật hay giả đang được làm rõ.
Các nhà sản xuất, kinh doanh lúa lai trong nước cũng khuyến cáo nông dân mua giống lúa lai 903 trong vụ mùa này cảnh giác không nên mua theo thương hiệu tại vỏ bao là công ty Nam Phồn - Hải Á.
Cũng trong thời gian qua, một số doanh nghiệp giống cây trồng Việt Nam đã đưa lậu về lượng lớn vỏ bao bì của công ty TNHH ngành giống Dương Hòa (Quảng Tây - Trung Quốc), đủ đóng cho trên 200 tấn giống lúa lai. Đây là lô bao bì cũ đã tồn kho từ năm trước của công ty này vì số điện thoại ghi trên bao bì mã vùng (0890) 8285317 còn mã số mới của vùng này đã đổi lại là (0898..). Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đang tiến hành điều tra xuất xứ lô bao bì này.
Có nguồn tin rằng, những lô hàng giống lúa lai 903 mang nhãn mác của công ty Phồn Vinh - Hải Á và công ty TNHH ngành giống Dương Hòa (nhãn mác giả) đang được tiêu thụ ở các vùng Nam Trực (Nam Định), Thái Bình, Yên Định (Thanh Hóa) và Ninh Bình.
Việc xuất hiện những bao bì Trung Quốc giả đóng ruột bằng lúa lai sản xuất tại Việt Nam đã làm cho thị trường tiêu thụ lúa lai trong nước rơi vào tình trạng rối ren, thực hư khó tránh. Nông dân vì sính lúa lai ngoại nên mua phải lúa lai nội, giá ngoại. (giá lúa lai nội trong nước đang ở mức 12-14.000 đồng/kg, trong khi đó giá thóc giống nội vỏ ngoại vẫn bán 16.500 đồng/kg).
(Theo Nông nghiệp Việt Nam)