Tình hình kinh tế 2013 "còn khó hơn năm 2012", nói như đại biểu Nguyễn Đình Dương (Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế xã hội Hà Nôi), là nhận định chung của các đại biểu HĐND Hà Nội chiều 3/12. Tuy nhiên, điều mà đại biểu không hài lòng là giải pháp tháo gỡ khó khăn để đạt được mục tiêu tăng trưởng không được nêu cụ thể.
Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế, các giải pháp mà UBND thành phố đưa ra còn chung chung, nặng về định tính; tình trạng nêu giải pháp theo "khẩu hiệu" như vậy khiến sau này không thể kiểm điểm được. Ông cho rằng, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là đúng song phải xác định rõ đối tượng doanh nghiệp nào nhận được sự "quan tâm" của thành phố.
"Không chỉ doanh nghiệp bất động sản mà cần quan tâm hơn tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các làng nghề truyền thống", ông Nam nói. Theo đại biểu này, nếu những doanh nghiệp, làng nghề với rất nhiều lao động này được hỗ trợ thì người lao động sẽ có việc làm, có thu nhập và họ sẽ mua sắm. Như vậy mới kích cầu tiêu dùng để làm cho kinh tế thành phố tiến triển theo chiều hướng tốt.
Ông Hồ Quang Lợi: "Hà Nội cần quan tâm hơn tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa". Ảnh: N.Hưng. |
Đồng tình với ông Nam, Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy Hồ Quang Lợi cho rằng, năm 2012, Hà Nội đã áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhưng "chưa đủ" và "chưa đúng chỗ". "Không thể nào rải đều khắp mọi nơi vì nguồn lực có hạn. Thành phố cần chọn nơi hỗ trợ để giải quyết việc làm, chú trọng doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn liên quan tới bộ phận lao động lớn trong xã hội", ông Lợi nói.
Nhắc đến "cục máu đông" bất động sản tồn kho, đại biểu này đề nghị thành phố cần có giải pháp để giải tỏa khối tài sản khổng lồ đang chôn trong lĩnh vực này. Với chỉ tiêu tăng trưởng GDP 8-8,5% của 2013, ông Hồ Quang Lợi cho rằng chỉ tiêu này là "ở mức cao", muốn đạt được không chỉ cần sự quyết tâm của HĐND, UBND thành phố mà còn phải huy động tối đa các nguồn lực.
"Đã đặt ra chỉ tiêu thì phải tính toán đầy đủ. Còn nếu đặt ra chỉ để phấn đấu, đến cuối năm lại bảo vì lý do abc mà không đạt được thì nên chấm dứt", ông Lợi nêu quan điểm.
Liên quan tới vấn đề nguồn lực, việc lần đầu tiên không đạt chỉ tiêu thu ngân sách sau 15 năm hay tình trạng kết dư ngân sách lên tới 40% của năm 2012 khiến nhiều đại biểu lo ngại. Thậm chí có quận dư tới 1.000 tỷ đồng, tiền ngân sách kết dư năm này qua năm khác mà "không tiêu được".
Theo đại biểu Nguyễn Hữu Thắng, thành phố nên có biện pháp kích cầu, không để tình hình kinh tế ảm đạm như hiện nay. Ảnh: N.Hưng. |
Trên quan điểm của một lãnh đạo doanh nghiệp, ông Nguyễn Hữu Thắng (Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thương mại Hà Nội - Hapro) cho rằng, nhìn trên bình diện vĩ mô, nền kinh tế Việt Nam không đến nỗi quá ảm đạm. Nợ công ở mức 57% GDP, còn thấp hơn rất nhiều nước đang phát triển khác.
Song, cách xử lý của chính quyền đang đi theo hướng bi quan hơn là lạc quan, tư tưởng người dân vì thế mà cũng bị ảnh hưởng. Dẫn chứng qua quan sát các trung tâm thương mại, đại biểu này cho biết, các gian hàng hiệu vắng vẻ nhưng các cửa hàng bình dân, ăn uống... lại đông khách.
"Bây giờ đã sát tết Âm lịch, chúng ta nên có các hình thức khuấy động phong trào, kích cầu để tạo khí thế cho người dân hiểu tình hình theo hướng tích cực chứ không được để tình hình kinh tế càng ngày càng ảm đạm như hiện nay", ông Thắng nói.
Cũng trong phiên thảo luận, vấn đề lãng phí tài nguyên đất đai cũng được các đại biểu đề cập. Theo ông Nguyễn Hoài Nam, với những dự án giao đất cả chục năm mà không làm gì cả thì kiên quyết xử lý, ưu tiên cho các doanh nghiệp sử dụng đất hiệu quả, thậm chí trả đất cho nông dân.
Để vạch ra các chỉ tiêu sát với thực tế, các đại biểu cũng yêu cầu thành phố cập nhật thông tin chính sách từ Chính phủ. Bởi trong sáng 3/12, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã nói đến chuyện giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu thực hiện điều này, nguồn thu ngân sách của thủ đô chắc chắn bị ảnh hưởng theo chiều hướng giảm.
Theo báo cáo của UBND Hà Nội, năm 2012, tổng sản phẩm trên địa bàn thủ đô (GRDP) quý IV ước tăng 8,6% và cả năm đạt 8,1%, thấp hơn kế hoạch năm là 10-10,5% . Kết quả thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp trong 15 năm qua, ước 138.893 tỷ đồng, bằng 95% dự toán HĐND Thành phố giao, 95,8% dự toán Chính phủ giao. Nguyên nhân thu ngân sách thấp do kinh tế khó khăn, sản phẩm tồn kho ở mức cao, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động gia tăng và thực hiện giảm, giãn thu tiền thuế, tiền thuê đất... Do vậy, nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước, từ doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài, trước bạ, dầu thô… đều không đạt kế hoạch.
Nguyễn Hưng