Khi cơ thể “cạn nước”, sẽ hoạt động yếu dần và nếu tình trạng này kéo dài dễ đưa đến rối loạn chất điện giải, kém hấp thu và suy dinh dưỡng ở trẻ, một trong những biến chứng rất nguy hiểm của tiêu chảy. Một số trường hợp tiêu chảy do vi trùng có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, điều trị rất khó khăn và có thể gây tử vong.
Tiêu chảy là một trong những loại bệnh chiếm tỷ lệ tử vong cao ở trẻ em Việt Nam hiện nay. |
Các lưu ý trong điều trị tiêu chảy cho trẻ:
Trong điều trị tiêu chảy, bù nước Oresol là một phương pháp để chống mất nước ở trẻ. Bạn nên cho trẻ tiếp tục ăn hoặc bú thường xuyên (nếu trẻ còn bú mẹ) để bù nước cho cơ thể. Ở trẻ lớn hơn thì khẩu phần ăn hàng ngày nên tăng dần, ở những trẻ có nôn ói cần chia khẩu phần ăn làm nhiều bữa nhỏ. Không nên cho trẻ nhịn ăn, giảm khẩu phần hay pha loãng sữa vì trẻ sẽ bị giảm cân, chức năng đường ruột hồi phục chậm và thời gian tiêu chảy sẽ kéo dài.
Bổ sung kẽm bằng cách cho trẻ uống bổ sung dưới dạng viên hoặc nước, uống 10-14 ngày. Kẽm góp phần giúp giảm thời gian và độ nặng của tiêu chảy, đồng thời giảm nguy cơ tiêu chảy trong thời gian tới. Nếu trẻ có một trong các dấu hiệu như không ăn uống được và bỏ bú, sốt cao hơn và rất khát nước, trong phân có lẫn máu hay bệnh không có diễn biến khá hơn sau 2 ngày điều trị nên đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được điều trị tốt hơn.
Trẻ sẽ giảm nguy cơ tiêu chảy nếu chúng ta thực hiện tốt các điểm sau: nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ ít nhất trong 6 tháng đầu đời; cho ăn dặm đúng cách, hợp vệ sinh và đầy đủ các chất đạm, béo, đường, hoa quả… Thức ăn phải được nấu chín, sử dụng nước sạch; ăn thực phẩm sạch có nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản đúng quy cách; rửa tay trước khi chuẩn bị thức ăn và trước khi cho trẻ ăn để đảm bào an toàn vệ sinh.
Ngoài việc dinh dưỡng đúng cách làm ruột trẻ hồi phục nhanh, giúp cho phân mau trở lại như bình thường, Smecta (diosmectite) giúp thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục, giảm lượng phân thải ra và rút ngắn thời gian tiêu chảy ở trẻ, qua đó làm giảm thời gian trẻ phải nằm viện cũng như những chi phí phát sinh trong quá trình điều trị.
Smecta giúp thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục ở trẻ. |
Các dấu hiệu nhận biết bệnh tiêu chảy ở trẻ:
- Tiêu chảy liên tục, ngay từ lần đầu tiên đi ngoài đã là dạng “tháo cống”, toàn nước trắng đục.
- Ít khi đau bụng.
- Thường không sốt, thậm chí tay chân và người có thể lạnh.
- Hầu hết các ca bệnh đều nôn mửa.
Khi phát hiện các triệu chứng bệnh trên, nên đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị, bù nước kịp thời.
(Nguồn: Ipsen Pharma)