Nhiều người bỏ trồng hoa, bán đất. |
Làng được bao quanh bởi hai tuyến đường Lê Văn Thọ và Cây Trâm. Hiện ở khu vực này chỉ còn khoảng 100 hộ trồng hoa, với quỹ đất ngày càng thu hẹp. Nguyên nhân một phần là do đất lên giá, nông dân muốn có ngay số tiền lớn với hy vọng đổi đời nên bán hết cho những người có nhu cầu xây dựng nhà ở hoặc mở cơ sở sản xuất, kinh doanh. Phần khác là do nghề trồng hoa quá bấp bênh. Bà Mười, một nông dân chuyên trồng hoa ở Gò Vấp, cho biết những năm trước, có ít người trồng nên hoa còn được giá, mỗi năm trừ hết chi phí, bà còn lời 15-20 triệu đồng. Nhưng mấy năm gần đây hoa bị rớt giá, cộng với chi phí quá cao khiến nhiều người bỏ nghề. Bà tâm sự: “Năm nay, khách đến đây còn thấy lác đác vài vườn hoa, chứ vài năm tới sẽ chỉ thấy toàn nhà là nhà, vì quận đã quy hoạch khu vực này thành khu dân cư".
Làng hoa Tân Quý Tây: Khởi nhưng... chưa động
Trong khi làng hoa Gò Vấp nổi tiếng có nguy cơ bị xóa sổ thì huyện Bình Chánh đã có quy hoạch xây dựng làng hoa ở ấp 1, xã Tân Quý Tây với quy mô khoảng 20 ha. Để khuyến khích nông dân mở rộng diện tích, UBND huyện thành lập tại đây một trung tâm thực hành thí nghiệm các loại hoa, kiểng để nhân rộng ở địa phương. Tuy vậy, đến nay đã hơn hai năm, diện tích đất trồng hoa ở khu vực này vẫn chưa tăng được bao nhiêu, thậm chí giảm hơn trước.
Anh Hai Bé, một chuyên gia trồng hoa ở ấp 1, xã Tân Quý Tây, cho biết, lúc trước cả ấp có khoảng 300-400 hộ chuyên trồng hoa Tết, chủ yếu là hai loại hoa vạn thọ và hoa huệ trắng, nhưng gần đây họ bỏ gần hết vì cây hoa chưa có đầu ra ổn định. Hơn nữa, để có chỗ bán hoa tươi trong dịp Tết, phần đông phải thuê địa điểm do Nhà nước quy hoạch sẵn với giá 500.000-600.000 đồng/m2. Đây là mức giá quá cao.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)