Suradej Hongeng là bác sĩ chuyên khoa ung thư và huyết học nhi. Năm 1987, ông tốt nghiệp chuyên ngành nội khoa tại bệnh viện Ramathibodi thuộc Đại học Mahidol, Thái Lan. Với tâm huyết nghề nghiệp, ông đã nghiên cứu sâu về các lĩnh vực chuyên môn và nhận được nhiều chứng nhận chuyên khoa trong lĩnh vực ung thư và huyết học nhi tại Mỹ và Thái Lan. Bác sĩ đã tham gia điều trị và chữa lành cho nhiều bệnh nhân, trong đó có bé Lê Xuân Thanh của Việt Nam.
Bác sĩ y khoa Suradej Hongeng là chuyên gia tại bệnh viện Bumrungrad, có hơn 20 năm kinh nghiệm khám, chữa bệnh, nghiên cứu về lĩnh vực ung thư và huyết học nhi. |
Bé Xuân Thanh từng mắc bệnh ung thư máu. Chị Hà (mẹ bé) cho biết, vào tháng 2/2001, cháu được phát hiện mắc bệnh ung thư máu thể L1, gia đình có điều trị ở Việt Nam và sử dụng nhiều loại thuốc nhưng không khỏi. Đến tháng 3/2008, bệnh của Xuân Thanh bị nặng hơn, chị Hà đã tìm hiểu qua Internet và biết đến bệnh viện Bumrungrad có văn phòng đại diện tại TP HCM, Việt Nam. Chị đã đến và được sự tư vấn nhiệt tình của nhân viên của bệnh viện. Họ đã hướng dẫn các thủ tục và liên hệ với bác sĩ của bệnh viện Bumrungrad là ông Suradej Hongeng. Còn hoang mang và lo lắng, nhưng chị Hà vẫn quyết định đưa con mình sang bệnh viện ở Thái Lan để chữa trị. Mọi thủ tục đưa đón bệnh nhân đều khiến chị hài lòng, xe của bệnh viện đến đón mẹ con chị tại sân bay.
Tại đây, bác sĩ đã theo dõi bệnh của bé Xuân Thanh, dùng phương pháp xạ trị và nhiều loại máy móc hiện đại khác. Các bác sĩ đã chữa chạy hết lòng và chu đáo với bệnh nhân. Bé bắt đầu điều trị hóa chất vào ngày 6/4/2008, ngày 20/7/2008, bác sĩ thực hiện ghép tủy, đến tháng 12/2008 dừng việc dùng thuốc chống thải ghép. Sau thời gian điều trị, bé Xuân Thanh đã khỏi bệnh. 8 năm qua, Xuân Thanh đã hồi phục lại sức khoẻ, như một đứa trẻ bình thường chưa từng trải qua thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư.
Bé Xuân Thanh và bác sĩ Suradej Hongeng tại bệnh viện Bumrungrad. |
Bệnh viện Bumrungrad đang áp dụng phương pháp chữa trị tiên tiến này với nhiều bệnh nhân. Nhằm đảm bảo hiệu quả cao của ca cấy ghép cũng như quá trình phục hồi hậu phẫu, Bumrungrad đã áp dụng kỹ thuật cấy ghép tuỷ mới cho bệnh nhân nhi trong các ca điều trị ung thư. Kỹ thuật mới này mang đến nhiều hy vọng cho các bệnh nhi trong tương lai gần với cơ hội phục hồi được tăng lên đáng kể.
Quang cảnh họp báo ngày 21/6 tại khách sạn Caravelle TP HCM. |
Bumrungrad là một trong những bệnh viện tư nhân lớn ở Đông Nam Á, với 554 giường bệnh và 19 phòng mổ. Bệnh viện đã nhận được chứng chỉ của Mỹ về tiêu chuẩn chất lượng y tế Joint Commission International (JCI) vào năm 2002; được trang bị tiện nghi, với 1.200 bác sĩ đại diện tất cả chuyên khoa; áp dụng công nghệ tiên tiến như chụp CT cắt 64 lớp, xạ trị hình ảnh có hướng dẫn, phòng thí nghiệm tự động Beckman Coulter cho kết quả nhanh và độ tin cậy cao. Hàng năm có hơn một triệu bệnh nhân quốc tế đến khám và điều trị tại bệnh viện quốc tế Bumrungrad International, năm 2012.
Để yêu cầu hoặc đặt hẹn, liên hệ với văn phòng tại Việt Nam:
136G Trấn Vũ, Tây Hồ, Hà Nội. Tel: +84 4 3823 7517- 3715 3717. Hotline: +84 (0) 904 468 689/ 0904880400. Skype: bio_hanoi. Email: Hanoi@bumrungradreferral.com.
14-16-18 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Tel: +84 8 222 42014/15. Hotline: +84 (0) 906 797 888 - 0933869009 -0938896009. Skype: bio_hcm. Email: Saigon@bumrungradreferral.com.
(Nguồn: Bệnh viện Quốc tế Bumrungrad)