Thứ ba, 16/4/2024
Thứ ba, 21/11/2017, 05:00 (GMT+7)

Bộ sưu tập bất động sản của tỷ phú giàu thứ 7 thế giới

Larry Ellison sở hữu hàng chục bất động sản triệu USD trên thế giới và 98% đảo Lanai tại Hawaii.

Nhà sáng lập hãng phần mềm Oracle - Larry Ellison chẳng phải cái tên xa lạ với thị trường bất động sản. Ông được gọi là “người mua nhà nhiệt tình nhất nước Mỹ” và đã sở hữu gần như toàn bộ khu vực xung quanh Malibu và hồ Tahoe. 
Dù việc mua đảo Lanai tại quần đảo Hawaii năm 2012 là khoản đầu tư lớn nhất của ông từ trước đến nay, tỷ phú giàu thứ 7 thế giới cũng đã có rất nhiều thương vụ lớn trong 2 thập kỷ qua.

Năm 1988, Ellison trả 3,9 triệu USD cho một căn nhà ở khu Pacific Heights thuộc San Francisco. Đây là khu vực tập trung nhiều tài phiệt công nghệ, như Mark Pincus, Jony Ive hay Trevor Traina. Một số tờ báo thời đó cho biết Ellison còn định mua căn nhà kế bên giá 40 triệu USD. Tuy nhiên, thương vụ này đã không diễn ra.

Đây là căn nhà của ông ở Woodside, California, mô phỏng theo cung điện Nhật thế kỷ 16. Giá trị của nó ước tính vào khoảng 70 triệu USD. Căn nhà này mất 9 năm để thiết kế và xây dựng, trước khi hoàn thiện năm 2004.

Ông cũng sở hữu một nhà vườn cổ ở Kyoto (Nhật Bản), có giá niêm yết 86 triệu USD. Dù vậy, mức giá Ellison bỏ ra không được tiết lộ.

Ellison còn sở hữu hơn 20 căn nhà ở Malibu, California. Trong đó có ít nhất 10 căn tại bãi biển nhiều tỷ phú - Carbon Beach. Năm 2013, ông đã trả 18 triệu USD mua căn nhà của nhà sản xuất phim - Jerry Bruckheimer. Tháng 4 năm nay, ông được cho là chi 48 triệu USD cho một căn 5 phòng ngủ nữa.

Một số căn tại đây thường xuyên được cho thuê.

Năm 2004, ông mua một mảnh đất giá 17,6 triệu USD, hiện là nơi mở nhà hàng Nhật - Nobu Malibu khá nổi tiếng với các sao Hollywood. Năm 2013, ông mở một nhà hàng bán đồ Địa Trung Hải ngay cạnh, nhưng đã đóng cửa sau đó.

Ellison còn hợp tác với Robert De Niro và vài nhà sản xuất khác để biến Casa Malibu Inn thành một khách sạn phong cách Nhật Bản, vừa mở cửa hồi tháng 4. Ông mua bất động sản này năm 2007 với giá 20 triệu USD. Các căn phòng ở đây có giá thuê từ 1.100 USD một đêm.

Ellison đã mua Malibu Racquet Club với giá 6,9 triệu USD năm 2007. Cơ sở này sau đó được cải tạo đáng kể và trở thành nơi lui tới của nhiều vận động viên tennis nổi tiếng như Victoria Azarenka và Serena Williams.

Căn nhà rộng hơn 10.000 m2 này nằm tại Snug Harbor, hồ Tahoe, được mua với giá 20,35 triệu USD tháng 7/2014. Ông được cho là sở hữu 2 căn khác tại đây và đang xây căn nữa có diện tích gấp 3 căn này.

Năm 2010, ông trả 10,5 triệu USD mua căn Beechwood Villa tại Newport, Đảo Rhode. Ellison được cho là muốn biến đây thành một bảo tàng nghệ thuật, để chứa bộ sưu tập của ông.

Ellison mua căn Porcupine Creek năm 2011 với giá gần 43 triệu USD. Bất động sản này nằm tại Rancho Mirage, California, gồm một nhà chính với 16 phòng ngủ, và vài nhà khách riêng biệt.

Năm 2012, ông khiến cả thế giới ngạc nhiên vì chi 300 triệu USD mua 98% đảo Lanai thuộc Hawaii. Kể từ đó, tỷ phú đã mua thêm 2 hãng hàng không, cải tạo khách sạn trên đảo và đầu tư vào sản xuất năng lượng sạch.

Tháng 2/2014, Ellison được cho là mua thêm 21 bất động sản nhà ở khác gần Four Seasons Resorts Lanai tại Manele Bay với giá hơn 41 triệu USD.

Tháng trước, Lawrence Investments của Ellison cũng được cho là sắp mua một resort tại Hồ Tahoe với giá 35,8 triệu USD có tên Cal-Neva Resort and Casino.

Hà Thu (theo BI)