Chiều 22/11, Sở Công thương Thành phố Hà Nội tổ chức họp báo về tình hình triển khai thực hiện bình ổn giá cả, thị trường những tháng cuối năm 2010 và phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. Theo dự đoán của Sở Công Thương, tháng 12 năm 2010 và 2 tháng đầu năm 2011, nhu cầu tiêu thụ sẽ tăng cao. Để đảm bảo nguồn hàng, sở yêu cầu tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trong dịp tết nguyên đán sẽ tăng từ 20-22%.
Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố Hà Nội cho biết, hiện có 396 điểm bán hàng bình ổn giá, tuy nhiên với số lượng điểm bán hàng bình ổn giá này thì chưa thể đáp ứng được đủ nhu cầu đối với người dân. Từ nay đến cuối năm, Sở cố gắng phấn đấu điểm bình ổn giá tăng lên khoảng 500 điểm bán hàng để phục vụ tối đa nhất nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.
Sở Công Thương cho biết dự kiến nguồn cung thực phẩm phục vụ Tết nguyên đán sẽ vào khoảng 10.000 tấn thịt lợn, 2.000 tấn thịt trâu bò, 3.500 tấn thịt gia cầm, 75 triệu quả trứng, 4.500 tấn thủy hải sản tươi, đông lạnh, 75.000 tấn rau, củ, quả các loại, 1.300 tấn bánh mứt kẹo, 2.600 tấn gạo các loại, 40 triệu lít xăng dầu...
Trong năm 2010, UBND TP Hà Nội đã sử dụng vốn ngân sách 400 tỷ đồng tạm ứng cho các doanh nghiệp không tính lãi suất để dự trữ, bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu, góp phần kiềm chế lạm phát từ ngày 1/7/2010 đến ngày 1/3/2011. Hàng bình ổn giá tập trung chủ yếu vào 9 nhóm hàng gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thủy hải sản, thục phẩm chế biến, dầu ăn, đường, rau quả.
Hoàng Lan