Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho biết vào hôm thứ năm rằng Bồ Đào Nha sẽ cố gắng giữ chương trình giảm thâm hụt của nước này cho đến năm 2013, và cũng có thể phải rời bỏ gói thắt lưng buộc bụng nhằm kích thích kinh tế để ngăn chặn một cuộc suy thoái có nguy cơ thậm chí còn nặng nề hơn so với dự báo. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha cũng cần phải tiến gần đến được mục tiêu ngân sách của đất nước nhằm khôi phục lại được niềm tin của các nhà đầu tư theo đúng kế hoạch hoàn trả nợ vào cuối năm sau.
Trong một cuộc khảo sát kinh tế tại Bồ Đào Nha, Tổ chức hợp tác kinh tế có trụ sở tại Paris đã dự báo rằng Bồ Đào Nha sẽ bị lặn ngụp trong suy thoái vào năm 2013. Tổ chức dự đoán nền kinh tế Bồ Đào Nha sẽ giảm đi 3,2% trong năm nay và 0,9% trong năm tới, đã cho thấy một cái nhìn bi quan hơn của tổ chức này so với dự báo gần đây mà chính phủ Bồ Đào Nha và IMF đã ước tính.
OECD cho biết chương trình viện trợ tài chính được dự kiến sẽ vẫn tiếp tục trên chặng đường dài. Tuy nhiên, sự cân bằng rủi ro trong tăng trưởng bị chệch theo chiều hướng tiêu cực, rủi ro sẽ xuất hiện khi các mục tiêu tài chính không được đáp ứng do kỳ vọng tăng trưởng trong tín dụng bị hạn chế và môi trường quốc tế bị suy yếu đáng kể”.
Đề cập trong một cuộc tranh luận toàn cầu về giới hạn thắt chặt ngân sách tại các nền kinh tế đang bị suy thoái, OECD cho biết Bồ Đào Nha có thể cần phải xem xét đến một số hình thức kích thích kinh tế nếu tăng trưởng yếu hơn so với dự báo. Bồ Đào Nha cũng cần thiết phải thúc đẩy hơn nữa cải cách lao động.
Nhà kinh tế Rui Barbara tại Ngân hàng Banco Carregosa nói rằng lập luận của OECD là đúng, mối nguy cơ hàng đầu là cuộc suy thoái sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán, và Bồ Đào Nha chỉ có thể thắt lưng buộc bụng về lâu dài trước khi điều này trở nên phản tác dụng.
Tăng trưởng kinh tế của Bồ Đào Nha đã bị thu hẹp lại 1,6% trong năm ngoái, trong khi tỷ lệ thất nghiệp lại tăng lên đều đặn. Đất nước này đang trải qua thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất kể từ những năm 1970. Những biện pháp được Bồ Đào Nha áp dụng cho chương trình thắt lưng buộc bụng khắt khổ là tăng thuế và cắt giảm lương trong khu vực công theo các điều khoản của gói cứu trợ trị giá 78 tỷ euro.
Moody’s cảnh báo hạ xếp hạng các nước eurozone
Bồ Đào Nha có khả năng ra khỏi eurozone
Bồ Đào Nha rung chuyển vì biểu tình
(Theo Thitruongtaichinh)