Sẽ khôi phục lại mức trích quỹ khi giá xăng dầu thế giới giảm. Ảnh: Anh Quân. |
Theo Bloomberg, giá xăng A95 tại Singapore từ ngày 15/1 liên tục lên cao và đạt mức đỉnh 136,5 USD mỗi thùng vào ngày 15/2. Tuy nhiên, sau đó, giá xăng đột ngột đổi chiều dần đi xuống và đến ngày 28/2 hạ nhiệt còn 126,3 đôla mỗi thùng. Ngày 4/3, giá xăng lại tăng nhẹ lên 127,2 đôla.
Tại cuộc họp báo định kỳ chiều ngày 4/3, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho hay, tình hình xăng dầu trên thế giới thường tăng cao đột biến vào dịp Tết nguyên đán nhưng sẽ sớm giảm vào tháng 3 và 4. Bởi vậy, thay vì tăng giá, liên Bộ Tài chính Công Thương đã tăng mức trích Quỹ Bình ổn xăng dầu.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 2 tăng 1,32% so tháng trước và cả nước từ đầu năm (so với tháng 12/2012) tăng 2,59%. Theo ông Quyền, chỉ số giá tiêu dùng hai tháng đầu năm tuy ở mức thấp so với cùng kỳ 10 năm trở lại đây nhưng so với chỉ tiêu cả năm 2013 vẫn là mức tăng khá cao. Do đó, việc tăng giá sẽ tác động đến CPI và và tâm lý người tiêu dùng.
Ngày 21/1, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã sử dụng phương án xả quỹ bình ổn giá xăng dầu lần thứ nhất, kế theo là ngày 8/2, trước kỳ nghỉ Tết Quý Tỵ. Sau Tết giá xăng dầu thế giới vẫn tiếp tục tăng nên liên Bộ quyết định tiếp tục sử dụng quỹ bình ổn lần thứ 3. Hiện tại, trên thị trường thế giới, giá xăng A92 đang có xu hướng đi xuống, từ 132 USD mỗi thùng ngày 26/2 thì tới ngày 4/3 còn 123 USD. Theo ông Qyền, hiện Liên Bộ vẫn tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến giá thế giới, sử dụng các công cụ giá, thuế, quỹ bình ổn cho phù hợp.
Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước cho hay, Quỹ Bình ổn trước 26/2 còn rất mỏng nhưng trong quá trình điều hành cũng đã có tiền lệ. "Lúc quỹ âm sẽ được điều hành theo nguyên tắc 'ứng trước bù đắp sau', bằng các chi phí phát sinh nên khi giá xăng dầu thế giới giảm sẽ khôi phục lại việc trích quỹ, ông Quyền nói.
Ông Quyền cũng thừa nhận rằng, tại thời điểm giá thế giới lên cao ở một số nới có chuyện găm hàng. Khi không tính lợi nhuận định mức 300 đồng thì chi phí hoa hồng đầu mối cho đại lý xuống thấp. Một số cửa hàng xăng dầu trong nước như Tiên Lãng, Bình Thuận, Đăk Lắk... ngừng hoạt động, không bán hàng. Tuy nhiên, đại bộ phận cung ứng rất đầy đủ. “Đầu mối vẫn đảm bảo hàng tồn kho và giữ trữ lưu thông 30 ngày”, ông Quyền khẳng định.
Cục Phó cục trưởng cục quản lý thị trường Đỗ Thanh Lam cho hay, khi một số nơi có hiện tượng dừng bán hàng, Cục đã chỉ đạo địa phương và có công điện hỏa tốc xử lý vấn đề này. Qua kiểm tra, cục phát hiện có những cây xăng đã ngừng bán hàng từ lâu, do dây dưa công nợ, tranh chấp giữa cây xăng và đơn vị cung ứng nhưng sau khi được nhắc nhở đã bán ngay.
“Một số cây xăng thấy giá có thể biến động nên dùng nhiều hình thức để tạm nghỉ, khi Quản lý thị trường đến lại bán bình thường. Thực tế không có hiện tượng người dân tập trung đông để mua hàng”, ông Lam nói. Theo Cục phó Cục Quản lý thị trường, cho biết hệ thống xăng dầu đang trở lại bình thường.
Hiện giá xăng chênh lệch giữa Việt Nam so với Campuchia từ 4.000 đồng đến 6.000 đồng mỗi lít. Do chênh lệch giá các mặt hàng xăng dầu trong và ngoài nước nên tình trạng vận chuyển lậu qua biên giới lại tái diễn. Điển hình là gần đây nhất, Cảnh sát biển Quảng Nam đã bắt giữ một vụ mua bán trái phép lớn 10.000 lít dầu diesel trái phép.
"Lực lượng biên phòng và cảnh sát biên giới đang tích cực theo dõi. Chúng tôi tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng vận chuyển lậu. Điều quan trọng là giá phải xăng ở các nước nên chênh lệch vừa phải để không còn tình trạng này”, ông Lam nói.
Hoàng Lan