Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ sáu, 29/11/2019, 12:12 (GMT+7)

Black Friday bắt đầu trên toàn thế giới

Ngày thứ Sáu đen đã chính thức diễn ra trên toàn thế giới, với hàng loạt sản phẩm được giảm giá mạnh tay để kích cầu.

Black Friday là ngày hội mua sắm lớn nhất Mỹ, diễn ra vào thứ Sáu ngay sau lễ Tạ Ơn. Trong dịp này, các sản phẩm thường được giảm giá mạnh tay, có thể lên tới 70-80%. Dù vậy, nhiều cửa hàng từ vài năm nay đã chọn cách mở sớm từ hôm trước và kéo dài khuyến mãi đến vài ngày. Hiệp hội Bán lẻ Mỹ ước tính năm nay, hơn 165 triệu người sẽ mua sắm tại cửa hàng hoặc trực tuyến từ ngày Lễ Tạ ơn đến Cyber Monday (thứ hai tuần kế tiếp). Ảnh: Reuters

Như mọi năm, rất nhiều người chờ đợi bên ngoài cửa hàng của Macy's tại Quảng trường Herald ở New York (Mỹ). Ảnh: Reuters

Dòng người chờ bên ngoài Best Buy ở Chicago (Mỹ) hôm qua. Thời tiết lạnh khiến nhiều người phải mang chăn gối và dựng lều. Một số chọn cách chờ trên ôtô qua đêm. Ảnh: AFP

Một phụ nữ hào hứng với việc chờ mua hàng giảm giá trước một siêu thị của JCPenney. Với nhiều người, đến sớm và xếp hàng dịp Black Friday cũng là một niềm vui. Ảnh: Twitter

Khách hàng tràn vào Macy's New York khi mở cửa
 
 

Khách hàng tràn vào Macy's New York khi mở cửa. Video: Reuters

Đám đông chọn mua túi xách bên trong Macy's. Ảnh: Reuters

Một số khách hàng nghỉ ngơi sau khi mua được nhiều đồ. Ảnh: Reuters

Một số thậm chí tỏ ra khá mệt mỏi. Ảnh: Reuters

Như mọi năm, TV cỡ lớn luôn nằm trong nhóm sản phẩm được ưa chuộng nhất dịp Black Friday. Ảnh: Reuters

Một phụ nữ tranh thủ mua hàng giảm giá hôm qua tại Walmart ở Westbury, New York (Mỹ). Chuỗi siêu thị này chính thức mở ưu đãi dịp Black Friday từ 6h tối thứ năm. Ảnh: Reuters

Người mua chọn đồ trong một cửa hàng Old Navy ở New York (Mỹ) hôm qua. Ảnh: Reuters

Hàng giảm giá xếp đầy chật các kệ bên trong một cửa hàng của Gap ở Quảng trường Thời đại (Mỹ). Ảnh: Reuters

Hàng dài người chờ thanh toán tại Best Buy Westbury (New York, Mỹ)... Ảnh: Reuters

...và sau đó rời đi với xe đẩy đầy chật sản phẩm. Ảnh: Reuters

Ai cũng tranh thủ mua thật nhiều đồ trong dịp giảm giá lớn nhất năm nay. Ảnh: AFP

Không chỉ tại Mỹ, Black Friday gần đây còn lan ra nhiều nước trên thế giới. Trong ảnh là biển quảng cáo Black Friday bên ngoài một cửa hàng bán nước hoa tại Manchester (Anh). Ảnh: Reuters

Còn đây là không khí mua sắm tại một cửa hàng ở Sao Paolo (Brazil) hôm nay. Ảnh: Reuters

Hà Thu (theo Reuters, AFP)