Thứ tư, 24/4/2024
Thứ ba, 21/5/2013, 06:05 (GMT+7)

Biệt thự đắt nhất nước Mỹ giá gần 200 triệu USD

Được xây theo phong cách Phục hưng, biệt thự gồm 12 phòng ngủ và nằm trên khu đất có diện tích 0,2 km2.

Đây là căn nhà đắt đỏ nhất nước Mỹ đang được rao bán. Về nhì là một biệt thự có giá 135 triệu USD tại Dallas.

Bể bơi có chiều dài 23m với bồn nước nóng và nhà dành riêng cho khu bể. Biệt thự được xây dựng khoảng năm 1890.

Bể bơi nhìn ra cửa sông Long Island Sound tại Đại Tây Dương.

Một trong hai đảo trên biển thuộc biệt thự.

Nằm ngay cạnh bờ biển là khu vườn yên tĩnh.

Copper Beech Farm chỉ cách đường cao tốc 5 phút lái xe. Đường đi từ cổng vào dài gần 550m. Nhà chính gồm 3 tầng, tổng diện tích sinh hoạt là gần 1.400 m2 và tầng hầm rộng 650 m2. Đây là khu vườn sau nhà chính.

Biệt thự còn có hai nhà kính và một vườn táo.

Sân tennis nền cỏ rộng rãi.

Mặt sau của căn biệt thự ba tầng.

Cả lối vào và cầu thang trong nhà chính được làm từ gỗ.

Phòng ăn trong biệt thự rất cổ điển.

Phòng khách ở phía cuối tầng 1. Bên cạnh còn có phòng tắm nắng.

Thư viện cũng ở tầng 1, nhưng nằm phía trước.

Phòng tắm nắng với rất nhiều ghế ngồi và cửa sổ.

Tầm nhìn từ ban công tầng 2.

Toàn cảnh biệt thự Copper Beech Farm.

Cuối tuần trước, một căn biệt thự tại Greenwich, Connecticut (Mỹ) đã được rao bán với giá 190 triệu USD. Đây được coi là căn nhà đắt đỏ nhất nước Mỹ trên thị trường hiện nay. Được đặt tên Copper Beech Farm, biệt thự có kiến trúc kiểu Phục hưng, gồm 12 phòng ngủ và nằm trên khu đất diện tích 0,2 km2.

Thùy Linh (theo WSJ)