Nguyên nhân lạm phát lên hai con số, theo nhóm nghiên cứu ANZ là giá cả dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe có thể tăng mạnh trong thời gian tới do những ảnh hưởng từ các mặt hàng cơ bản.
Hiện nay, giá dược phẩm và dịch vụ y tế đang ở mức cao nhất trong các nhóm tiêu dùng, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm ngoái (mức tăng tương tự tính tới cuối tháng 10 là 38,5% so với cùng kỳ 2011). Trong đó, dịch vụ y tế tăng 63,7% so với cùng kỳ năm ngoái, và 6,66% so với tháng trước.
ANZ dự báo lạm phát sẽ đạt 2 con số vào giữa năm 2013. Ảnh: Lệ Chi. |
Riêng giá lương thực, thực phẩm, nhà băng cho rằng thường có xu hướng leo thang trong dịp cận Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, giá mặt hàng này đã được đảm bảo ở mức ổn định nhất trong một thập kỷ trở lại. Thêm vào đó, những nỗ lực từ phía Chính phủ trong việc kiểm soát giá cả trong mùa lễ Tết, có thể giúp giảm nhẹ những áp lực này trong năm nay.
Do đó, mức lạm phát của cả nước trong năm 2012 này, ANZ dự đoán sẽ chốt khoảng 7,5-8,5%, chủ yếu do mức giá tăng cao tại nhóm thuốc và dịch vụ y tế. Trong tháng 11, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 7,08% so cùng kỳ năm 2011, từ mức 7% ghi nhận hồi tháng 10. Lạm phát theo tháng đã tăng thêm 0,47%, phần nào đã hạ nhiệt so 0,85% tháng trước đó. Trong khi đà lạm phát (quý này so quý trước) tiếp tục tăng mạnh.
Ngoài ra, đề cập đến điều hành chính sách của Chính phủ thời gian trước mắt, nhóm nghiên cứu cho rằng, Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ lãi suất chính sách ở mức 10%. Và Ngân hàng nhà nước có thể sẽ cắt giảm lãi suất xuống 1% trong quý IV này hoặc đầu năm 2013
Lệ Chi