Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, đến cuối 2013, cả nước có hơn 11,1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng khoảng 4,6% so với cuối 2012. Số này tương đương khoảng 20,6% lực lượng lao động.
Cũng theo báo cáo của Bộ, năm 2013, mức độ tuân thủ Luật Bảo hiểm xã hội của khu vực Nhà nước và FDI đạt 90-93% số lao động. Tỷ lệ này ở khu vực tư nhân hạn chế hơn với 66,5%. Riêng khu vực phi chính thức và tập thể, hợp tác xã chỉ có 1,9% lao động tham gia loại hình bảo hiểm này.
Ông Nguyễn Bá Ngọc - Phó viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội cho rằng, để đạt được mục tiêu 30% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội vào năm 2015 còn rất nhiều thách thức. "Để đạt được mức trên, số người tham gia bảo hiểm xã hội năm 2014 cần đạt khoảng 13-14 triệu người. Do đó, cần tăng cường tỷ lệ tuân thủ ở khu vực doanh nghiệp tư nhân và có giải pháp đẩy mạnh khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm tự nguyện", ông Ngọc nhận định.
Đến hết năm 2013, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 8,5 triệu người, chiếm 80% tổng số đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tăng 3,21% so với cuối 2012. Người lao động đăng ký thất nghiệp trong năm 2013 chủ yếu ở các thành phố lớn, kinh tế phát triển có nhiều khu công nghiệp, chế xuất như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội.
Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2013, tăng gần 34.000 người so với cùng kỳ. Trong đó, tỷ trọng lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong độ tuổi từ 25-40 tuổi cao hơn so với các độ tuổi khác.
Ngọc Tuyên