Bò Australia cập cảng Nhà Rồng (TP HCM) |
Suốt 30 năm, Việt Nam không nhập bò ngoại cho đến ngày 29/12/2001 khi chuyến hàng 192 con bò sữa (của Mỹ) đầu tiên được nhập vào. Đầu tháng 3 năm nay một công ty tư nhân khác lại nhập tiếp 778 con nữa (chủ yếu là giống Holstein và Zersey) từ Australia, nâng tổng số bò sữa ngoại tại Việt Nam lên gần 1.000 con. Nhập bò sữa ngoại đang trở thành một phong trào sôi nổi ở miền Bắc.
Các giống bò sữa trên đều có năng suất gấp nhiều lần giống bò nội, và điều khiến cho người nuôi thích nhất là bò ngoại nhập có thể vắt sữa được ngay. Cho nên lãnh đạo các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phía Bắc đều đồng loạt xin nhập bò sữa, có nơi đã lập ra cả một Ban chỉ đạo Phát triển đàn bò sữa đến năm 2010.
Số bò nhập về trong mấy tháng qua tuy có được chăm sóc chu đáo nhưng cũng đã có 4 con chết, 20 con đẻ non. Theo Cục Khuyến nông - khuyến lâm, năm nay, cả nước có khoảng 4.000 bê sữa con được lai tạo, trong đó có 1.000 con bê cái. Nhưng như vậy cũng rất chậm. Cho nên để đáp ứng được nhu cầu, việc nhập bò vẫn được thực hiện.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng, chính phủ vẫn khuyến khích nhập khẩu bò bằng cách bù lãi suất cho vay trong 3 năm đầu, miễn thuế đồng cỏ, đầu tư cơ sở hạ tầng... Biện pháp hay hơn cả vẫn là việc các tỉnh, Viện chăn nuôi có cách nào đó phát triển đàn bò lai và đảm bảo chất lượng tốt trong các dịch vụ: thú y, thực phẩm gia súc. Nếu phát triển đàn bò mà chỉ trông chờ vào nhập ngoại, e rằng hiệu quả sẽ không cao.
(Theo Thanh Niên)