- Xin ông cho biết về những giải pháp nhằm phát triển TTCK được UB Chứng khoán Nhà nước tiến hành trong thời gian tới?
- Ngay từ bây giờ, UB sẽ tập trung cho việc sửa đổi nghị định 48/CP, xây dưng dự thảo pháp lệnh, pháp luật chứng khoán, đẩy mạnh công tác cổ phần hóa. Đồng thời, sẽ liên tục tăng cung gắn với kích cầu nhằm tạo sự phát triển cân đối giữa hàng hoá niêm yết, nhà đầu tư, công ty chứng khoán, hệ thống giao dịch…
Dự kiến, đến hết năm 2004, số doanh nghiệp được niêm yết trên TTCK sẽ tăng gấp 3-4 lần hiện nay, chưa kể các doanh nghiệp nhỏ và vừa giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội sắp tới.
- Theo ông, TTCK VN sau hai năm hoạt động đã bộc lộ những khiếm khuyết gì?
- Trước hết, quy mô thị trường còn quá nhỏ bé với tổng giá trị giao dịch chỉ khoảng 3.400 tỷ đồng cổ phiếu và 3.000 tỷ đồng trái phiếu, chưa thực sự trở thành kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế. Các công ty được niêm yết hiện nay đều là các công ty nhỏ.
Ngoài ra, tính chuyên nghiệp của thị trường vẫn thấp. Hệ thống giao dịch, thanh toán, công bố thông tin mới chỉ dừng ở mức ban đầu. Vẫn thiếu vắng các nhà đầu tư có tổ chức, các quỹ đầu tư. Khung pháp lý và trình độ quản lý, điều hành của các bên tham gia thị trường cũng còn nhiều bất cập…
- Thế còn những ưu điểm?
- Trong hai năm, thị trường đã hoạt động hoàn toàn thông suốt, an toàn. Nếu những ngày đầu tiên, chỉ có 2 công ty được niêm yết, 5 công ty chứng khoán và 1.800 tài khoản của các nhà đầu tư thì đến nay đã có 17 loại cổ phiếu, 27 loại trái phiếu, 12.000 tài khoản và 9 công ty chứng khoán.
Về giá trị giao dịch, bình quân mỗi tháng khớp lệnh được trên 72 tỷ đồng, trong khi tháng đầu tiên chỉ khoảng 10 tỷ đồng.
(Theo Đầu Tư Chứng Khoán)