Theo ông Phùng Anh Quang, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, các dự án nói trên chiếm 20% trong tổng số 600 dự án đầu tư trong năm 2002.
Ngoài việc bị “ách” do khâu giải phóng mặt bằng, khá nhiều dự án vẫn chưa tiến hành xong việc đấu thầu hoặc chọn thầu, như Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ chứng khoán (3 tỷ đồng), Xây dựng trường Đại học Bách khoa giai đoạn 1996 - 2001 (10 tỷ đồng). Bên cạnh đó, một số dự án mặc dù đã có khối lượng thực hiện nhưng do có vướng mắc trong thủ tục đầu tư nên chưa thể tới Kho bạc thanh toán rút vốn được.
“Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nói trên là năm 2002 vẫn còn nhiều bộ, ngành chủ quản đã ghi kế hoạch cho dự án theo kiểu chỉ để giữ chỗ”, ông Quang nói. Chính vì vậy, có nhiều dự án sau khi được bố trí kế hoạch mới làm các thủ tục đầu tư.
Trước thực tế này, một số chuyên gia tài chính đã đưa ra dự báo, sẽ lại có hàng trăm tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của kế hoạch năm 2002 phải chuyển sang thực hiện và giải ngân trong năm 2003. Theo ông Quang, đây được xem là giải pháp bất đắc dĩ bởi nó không chỉ trái với tinh thần của Luật Ngân sách mà còn tạo ra tâm lý ỷ lại của các chủ đầu tư do yên tâm rằng, nếu làm chậm không xong sẽ được kéo dài sang năm sau. “Chúng tôi cũng chẳng còn cách giải quyết nào khác bởi thanh toán vốn là khâu gần cuối của quá trình đầu tư. Để hạn chế những bất cập trên phải giải quyết từ gốc của vấn đề”, ông Quang nhận định.
(Theo Đầu Tư Chứng Khoán)