Thứ tư, 24/4/2024
Thứ tư, 20/11/2019, 05:00 (GMT+7)

10 căn nhà đắt nhất nước Mỹ trong thập kỷ qua

MỹCác căn nhà đắt nhất từng được sang tay thành công tại Mỹ trong 10 năm qua có giá dao động từ trên 100 triệu đến gần 240 triệu USD.

10. Căn penthouse của tòa nhà One57

Giao dịch năm: 2014

Giá trị giao dịch: 100,4 triệu USD 

Căn penthouse này nằm trên tầng 89 và 90 của One57, một tòa nhà chọc trời dân cư ở khu vực Midtown, Manhattan, New York. Căn hộ rộng hơn 1.000 m2, với 6 phòng ngủ. Cho đến trước năm 2019, nó vẫn là ngôi nhà đắt nhất từng được bán ở thành phố New York. Ảnh: Extell Development

9. (Đồng hạng) Khu biệt thự compound tại Malibu, California

Giao dịch năm: 2018

Giá trị giao dịch: 110  triệu USD

Bất động sản này từng thuộc về người đồng sáng lập Hard Rock Cafe Peter Morton và được bán lại cho tỷ phú khí đốt Michael S. Smith. Khu compound rộng hơn 2.000 m2, gồm một căn nhà chính và căn nhà khách rộng tổng cộng gần 750 m2, thiết kế bởi kiến trúc sư Richard Meier.

Hai công trình có tổng cộng 7 phòng ngủ, 9 phòng tắm. Nhà chính và nhà khách đều có vách gỗ tếch, cửa chớp tự động, cửa sổ và ban công bao quanh hướng ra biển Carton, hay được gọi là "Bãi biển tỷ phú". Compound này còn có hồ bơi và sân vườn. Ảnh: Los Angeles Times

8. (Đồng hạng) Cụm bất động sản Lily Pond Lane tại East Hampton, New York

Giao dịch năm: 2016

Giá trị giao dịch: 110  triệu USD

Giao dịch được tiến hành cùng lúc cho cụm 3 bất động sản tại Lily Pond Lane, bao gồm 93, 97 và 101 Lily Pond Lane. Tổng diện tích của cụm bất động sản này gần 26.000 m2, bao gồm 86 m2 mặt giáp biển. Theo New York Post, chủ cũ đã mua chúng với giá 93,9 triệu USD vào năm 2014. Ảnh: Sotheby's

7. Biệt thự La Follia tại Palm Beach, Florida

Giao dịch năm: 2019

Giá trị giao dịch: 110,25  triệu USD

Palm Beach là một biệt thự khách sạn 13 phòng ngủ tọa lạc tại 1295 S. Ocean, cách khu nghỉ mát Mar-a-Lago của Donald Trump nửa dặm.

Ban đầu, nó được rao bán vào năm 2018 với giá 135 triệu USD. Khách sạn bao gồm bãi biển riêng dài 64 m, những khu vườn tươi tốt và bến thuyền riêng. Ảnh: Douglas Elliman

6. Biệt tự cổ tại Woodside, California

Giao dịch năm: 2012

Giá trị giao dịch: 117,5  triệu USD

Căn biệt thự đã được xây dựng cách đây một thế kỷ trên mảnh đất rộng hơn 36.000 m2. Cho đến năm 2019, ngôi nhà này nằm ở 360 Mountain Home Road, vẫn là ngôi nhà đắt nhất từng được bán ở California. Ảnh: Sotheby's

5. Biệt thự The Manor, Los Angeles, California

Giao dịch năm: 2019

Giá trị giao dịch: 119,75  triệu USD

Căn biệt thự này nằm ở 594 S. Mapleton Drive, Holmby Hills. Đây là căn nhà đắt nhất từng được bán tại Los Angeles, theo Los Angeles Times. Ảnh: The MLS

4. Biệt thự Copper Beech Farm tại Greenwich, Connecticut

Giao dịch năm: 2014

Giá trị giao dịch: 120  triệu USD

Căn biệt thự 12 phòng ngủ nằm trên mảnh đất có diện tích 206.000 m2 có cả hồ bơi, hầm rượu, tháp đồng hồ. Ban đầu, nó được rao bán với giá 190 triệu USD nhưng phải giảm 50 triệu USD vào tháng 9/2013. Cuối cùng, chủ nhân phải giảm thêm 10 triệu USD nữa để nó được sang tay vào năm sau đó. Ảnh: David Ogilvy

3. Cụm bất động sản tại Palm Beach, Florida

Giao dịch năm: 2013

Giá trị giao dịch: 129,6  triệu USD

Khối bất động sản bao gồm một dải tại 20, 30, 40 và 50 Blossom Way. Theo The Real Deal, người mua nó là tỷ phú Ken Griffin (trong ảnh). Ông cho phá hủy các công trình cũ để xây dựng hạ tầng mới tại đây. Ảnh: The Real Deal

2. Biệt thự tại East Hampton, New York

Giao dịch năm: 2014

Giá trị giao dịch: 137  triệu USD

Khối bất động sản có điện tích đất gần 73.000 m2, tọa lạc tại 60 Further Lanes. Nó cũng từng là ngôi nhà đắt nhất được bán thành công ở Mỹ trước năm 2019. Ảnh: Google Earth

1. Căn penthouse tại 220 Central Park South, Manhattan, New York

Giao dịch năm: 2019

Giá trị giao dịch: 239,9  triệu USD

Căn penthouse trải dài từ tầng 50 đến tầng 53 của 220 Central Park South. Nó hiện đang giữ danh hiệu là ngôi nhà đắt nhất từng được bán ở Mỹ. Chủ nhân của nó chính là tỷ phú Ken Griffin. Ảnh: CityRealty

Phiên An (theo Business Insider)