OPEC thổi thêm lo lắng vào cơn sốt giá dầu Trước thềm phiên họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC), diễn ra sáng nay tại Vienna (Áo), bộ trưởng năng lượng của nhiều nước thành viên khối này đã khẳng định, sẽ không tăng sản lượng khai thác, bất chấp Mỹ có tấn công Iraq hay không.
Giá dầu thô tăng 2 USD/thùng Sau khi Mỹ và Anh tuyên bố dành cho Iraq 10 ngày để giải giáp vũ khí, hôm qua, giới đầu tư đã thi nhau đặt lệnh mua vào kéo theo giá dầu thô tại thị trường New York tăng từ gần 36 USD/thùng lên tới 37,8 USD/thùng.
Kim ngạch xuất khẩu dầu thô tăng cao Cả nước từ đầu năm đến nay đã xuất trên 2,8 triệu tấn dầu thô (vượt 5% so với cùng kỳ năm ngoái), kim ngạch đạt 689 triệu USD (tăng 71,9%). Giá dầu thô thế giới lên cao đang tạo thuận lợi cho các nhà khai thác và xuất khẩu mặt hàng này tại Việt Nam.
Trung Quốc dành 10 tỷ USD để mua dầu dự trữ Chính phủ Trung Quốc vừa thành lập một quỹ dự phòng để mua tích trữ dầu thô trị giá 84 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 10 tỷ USD) nhằm đối phó với nguy cơ giá dầu thế giới biến động nhiều.
Giá dầu thô đang giảm Hai ngày qua, trước những trở ngại cho việc Mỹ tấn công quân sự Iraq gia tăng, giá dầu thô liên tục tụt dốc, hiện chỉ còn 35,88 USD/thùng tại New York. Trong khi đó, xăng vẫn lên giá và đã lên đến mức cao nhất kể từ tháng 5/2001 với mức 1,71 USD/gallon.
‘Giá dầu thô cần ổn định ở mức 30 USD một thùng trở lên' Đó là tuyên bố hôm qua của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez khi trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Quốc gia nước này. Tuy nhiên, ông Chavez không đưa ra bất cứ bình luận nào về việc giá dầu hiện đã lên đến 40 USD/thùng.
Iraq trước nguy cơ chiến tranh 5 triệu người, tức là 1/5 dân số Iraq, đang không có đủ nước sạch để sống. Nếu xảy ra chiến tranh, giống như năm 1991, hệ thống thủy lợi của Iraq sẽ bị tê liệt và các bệnh dịch như tiêu chảy, tả, thương hàn sẽ đe dọa nghiêm trọng cuộc sống của người dân nước này.
Dầu chạm giá 40 USD/thùng Cuối giờ giao dịch hôm qua tại New York, giá dầu thô lên tới 39,99 USD/thùng, tăng 2 USD so với buổi sáng. Rất có thể trong vài ngày tới, giá sẽ vượt mức cao nhất trong lịch sử 41,15 USD được ghi nhận vào năm 1990 khi Iraq tấn công Kuwait.
Giá dầu thế giới cao nhất trong 12 năm qua Cuối giờ đóng cửa sàn giao dịch dầu New York hôm qua, giá đã lên tới 38,08 USD/thùng, cao nhất kể từ sau Cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991. Giới phân tích nhận định, giá sẽ còn tiếp tục tăng trong vài ngày tới.
Giá dầu thô lên nhanh Vào giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay tại châu Á, giá dầu thô chạm 37 USD/thùng, chỉ kém 1 USD so với mức cao nhất trong lịch sử. Trước việc giá vàng đang giậm chân tại chỗ, dân buôn dầu thô, gas lại được dịp hốt bạc.
Nhiều nhà kinh doanh phân bón ghìm hàng chờ tăng giá "Ám ảnh chiến tranh Iraq khiến nhiều nhà nhập khẩu lớn trong nước như Công ty vật tư nông nghiệp của Nghệ An, Cần Thơ... đang có ý chờ đợi, e ngại không nhập hàng hoặc lấy rất hạn chế, bán cầm chừng". Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đình Hạc Thúy, Tổng thư ký Hiệp hội Phân bón VN.
Chiến tranh Iraq sẽ ngốn 1 nghìn tỷ USD Những tác động phức tạp do giá dầu lên cao, tăng chi ngân sách và bất ổn kinh tế sẽ gây thiệt hại khoảng 173 tỷ USD ngay trong năm nay; chiếm 1% tổng sản lượng kinh tế toàn cầu trong vài năm sau; và lên tới 1 nghìn tỷ USD vào năm 2010. Nếu cuộc chiến kéo dài, con số trên còn tăng gấp 3.
'Sẽ tiêu thụ hết lúa gạo với giá có lợi cho nông dân' Thứ trưởng Thương mại Mai Văn Dâu vừa đưa ra tuyên bố trên trước những lo lắng về khả năng sụt giảm lượng gạo xuất khẩu nếu chiến tranh Iraq xảy ra. Tính đến nay, Việt Nam đã ký hợp đồng xuất khẩu trên 1,2 triệu tấn gạo giao hàng trong năm 2003.
Kinh doanh quảng cáo lo ngại chiến tranh Các nhà quảng cáo trên thế giới tin rằng, tình hình chắc chắn sẽ xấu đi rất nhiều nếu thực sự nổ ra chiến tranh vùng Vịnh lần thứ hai. Các khách hàng của họ sẽ co lại và nếu họ không hủy bỏ toàn phần thì cũng phải giảm chi tiêu cho các kế hoạch quảng cáo đã được dự tính.
G7 chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng chiến tranh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) hôm qua tuyên bố, một kế hoạch kinh tế toàn cầu đang gấp rút được soạn thảo để đối phó với khả năng nổ ra chiến tranh tại Iraq, với nội dung chủ yếu là các chính phủ sẽ tăng mạnh chi tiêu, nhờ vào các khoản vay trong và ngoài nước.
USD lên giá nhẹ Chiều nay, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Bush về việc chuẩn bị tiến công Iraq trong cả trường hợp LHQ không thông qua đề nghị phát động chiến tranh, đồng USD vẫn lên giá tại hầu hết các thị trường ngoại hối lớn với tỷ giá trung bình 1 euro ăn 1,081 USD (mấy ngày trước là 1,083 USD).
USD sẽ tiếp tục rớt giá so với euro Trao đổi với VnExpress sáng nay, TS Phạm Chí Quang, chuyên gia phân tích ngoại hối Ngân hàng Ngoại thương (VCB), nhận định, trong trường hợp chiến tranh nổ ra tại Iraq, Chính phủ Mỹ sẽ tăng chi tiêu quốc phòng, dẫn tới thâm hụt ngân sách. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ phải phá giá USD.
Giá dầu thô tăng chóng mặt Sáng nay, mỗi thùng dầu thô được giao dịch ở mức 34,06 USD tại New York, đắt nhất kể từ tháng 12/2000. Trước khả năng xảy ra chiến tranh tại Iraq lên cao, giá dầu đang có xu hướng tiếp tục leo thang và có thể sẽ lập nên các kỷ lục mới trong vài tuần tới.