Theo ông Vũ An Khang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ban Vật giá, Bộ Tài chính, khoảng 600.000 tấn phôi thép và thép xây dựng đang tồn trong kho các doanh nghiệp trong nước và liên doanh. Nếu cộng với lượng thép tồn của các doanh nghiệp tư nhân, con số cũng lên tới hàng trăm nghìn tấn.
Trong những ngày gần đây, nhịp độ xây dựng gia tăng trở lại nên nhu cầu về thép xây dựng tăng từng ngày, khiến giá cả cũng nhích lên. So với tháng 1, giá thép hiện đã tăng 120-200 đồng/kg tùy theo chủng loại và địa bàn tiêu thụ.
Giá phôi thép nhập khẩu tăng đến 285-290 USD/tấn, cao hơn 35-37% so với giữa năm 2002. Với mức tăng này, doanh nghiệp không thể sản xuất với giá thấp hơn 5.500 đồng/kg đối với thép cuộn và 5.450 đồng/kg đối với thép thanh.
Bộ Tài chính vừa có công văn đồng ý cho các công ty sản xuất - kinh doanh thép được phép bán thép xây dựng với mức giá không vượt quá 10% so với giá bán tối đa đã quy định.
Theo Bộ Công nghiệp, thép xây dựng bán theo mức giá trần ban hành từ 10/4/1999 khiến các doanh nghiệp thua lỗ nặng. Cụ thể, thép phi 6, phi 8 giá 4880-5120 đồng/kg, lỗ khoảng 560.000-870.000 đồng/tấn.
Theo dự báo của Bộ Công nghiệp, nhu cầu thép các loại trong năm 2003 sẽ tăng 12,4% so với năm ngoái. Trong đó, các loại thép tấm, thép lá, thép chế tạo nhập khẩu sẽ cần vào khoảng 2,3 triệu tấn.