Đón đầu thị trường tiềm năng và đầy hứa hẹn này, mới đây tập đoàn Ascott (Singapore) đã đầu tư 23,5 triệu USD, trong đó 7,2 triệu USD mua cổ phần trong Công ty TNHH Liên doanh Somerset Hòa Bình. Theo đó, Ascott sẽ chiếm 90% tổng chi phí đầu tư, xây dựng và tân trang khu căn hộ dịch vụ Somerset Hòa Bình là 26,1 triệu USD. Ông Kelvin Ong, Giám đốc khu vực Ascott (Việt Nam) dự báo, năm 2007 thị trường căn hộ dịch vụ cho thuê sẽ đặc biệt sôi động, và tập đoàn Assott đã đầu tư chiến lược, hướng tới cung cấp những nơi ở đạt chất lượng tốt hiện đang còn thiếu tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.
Theo ông Kelvin, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ ở châu Á năm 1997, tập đoàn Ascott Group kinh doanh ngày càng phát đạt. Về mặt tài chính, Ascott đã thu được những kết quả tích cực, đặc biệt thành công trong hoạt động đầu tư của mình tại Việt Nam và tỷ lệ sử dụng phòng của tất cả các cơ sở bất động sản của Ascott ở Việt Nam là hơn 90%. "Theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong số 5.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chúng tôi đã được công nhận là một trong số 12 công ty làm ăn hiệu quả nhất tại Việt Nam", ông Kelvin cho biết. Ông Kelvin cũng khẳng định, sự phát triển của cơ sở hạ tầng đô thị và chính sách thuế hiện nay đã khiến cho môi trường đầu tư của Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn. Chính vì thế, thời gian tới, tập đoàn Ascott Group sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như danh mục đầu tư bất động sản ở Việt Nam.
Thứ trưởng Đặng Hùng Võ nhận định, khi các nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng đầu tư vào thị trường nhà ở cho người có thu nhập thấp (cho thuê, bán trả góp...), sẽ tạo cơ may cho việc giảm giá nhà đất.
(Theo DĐDN)