Sáng 14/11, thảo luận về Nội quy kỳ họp Quốc hội, đại biểu Nguyễn Anh Sơn cho rằng, trong một số phiên họp, đặc biệt phiên truyền hình trực tiếp, đại biểu Quốc hội phát biểu hay, bài hoàn chỉnh, nhưng rất nhiều bài giống nhau.
"Chủ tọa kỳ họp nhiều lần nhắc nhở nhưng bài chuẩn bị sẵn cho nên vẫn phát. Vì thế cử tri bảo, các bác đại biểu Quốc hội phát biểu hay lắm nhưng giống như chúng em đi xem ca nhạc, các ca sĩ hát cùng một bài. Có giọng nam, giọng nữ, giọng cao, giọng thấp, song toàn một bài cả, cho nên nghe một lúc là tắt tivi vì biết ngay người sau phát biểu như thế”.
Theo Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nam Định, ít đại biểu dũng cảm rút bài phát biểu của mình khi thấy gần giống người khác. Nội quy kỳ họp vì thế cần quy định đại biểu phát biểu tập trung một vấn đề và không trùng với người khác.
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nam Định Nguyễn Anh Sơn. Ảnh: Giang Huy.
Cho rằng mình bấm nút thông qua dự thảo Nội quy kỳ họp, đại biểu Trần Du Lịch chia sẻ tham gia Quốc hội khóa 9, xét về tính tranh luận khóa 13 “thụt lùi” so với 9. “Khi biểu quyết thông qua luật, với quy trình hiện nay, không bấm không được, bấm thì ấm ức. Chỉ được nghe giải trình, đồng ý hay không đại biểu không được nói lại, trong khi có nhiều điều muốn làm rõ", ông Lịch nói.
Từ thực tế trên, đại biểu Lịch đề xuất cần có cách để một vấn đề quan trọng được tranh luận đến cùng, vì chỉ như thế mới nâng cao chất lượng làm luật. Ngoài ra, cần công khai việc đại biểu bấm nút hay không bấm nút thông qua luật để cử tri biết đại biểu do mình bầu có chính kiến thế nào.
Cùng quan điểm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền đề nghị Quốc hội công bố danh tính đại biểu biểu quyết hay không để thể hiện rõ quan điểm của đại biểu trước nhân dân, chịu trách nhiệm trước việc mình làm, đồng thời cũng thể hiện bản lĩnh của người đại diện cho cử tri.
Về ý kiến phát biểu giống nhau, ông Quyền cho hay cần có quy định về điều hành phiên họp để khắc phục tính tham luận, đứng lên đọc một bài chuẩn bị sẵn.
Một vấn đề được ông Quyền đặt ra là ở nhiều nước có luật vận động hành lang, Việt Nam có hợp thức hay không? Lâu nay vẫn có vận động bên ngoài hành lang về vấn đề này kia, dù quy định hay không thì đây là tất yếu trong hoạt động chính trị. "Đã đến lúc chúng ta phải hợp thức hoá về vận động hành lang làm sao để nó minh bạch, thể hiện ý chí nhân dân", đại biểu Quyền kiến nghị.
Võ Hải