Cuối năm ngoái, để ưu tiên cho mục tiêu kiềm chế lạm phát, Chính phủ đã chủ trương chưa tăng giá điện, xăng dầu, than, nước sinh hoạt, cước vận chuyển máy bay, tàu hoả, xe buýt đến hết tháng 6/2008. Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế, lo ngại sau thời gian dài bị kìm giữ, nhiều mặt hàng sẽ đồng loạt tăng giá.
"Các phương án giá sau tháng 6 đang được nghiên cứu, xem xét, theo hướng hạn chế thấp nhất khó khăn cho người tiêu dùng, nhà sản xuất và tính toán đến ổn định kinh tế vĩ mô. Trong tình hình xấu thế này, chúng ta phải chọn phương án ít xấu nhất", ông Nghiệp nói.
Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên, thông tin các mặt hàng đồng loạt tăng giá sau thời điểm 30/6 là không có cơ sở. Rút kinh nghiệm vụ sốt gạo vừa qua, Bộ đang xây dựng văn bản pháp quy nhằm xử lý hành chính các trường hợp đầu cơ, tuyên truyền tăng giá bất hợp lý để trục lợi.
Trả lời câu hỏi của báo chí lo ngại VND mất giá so với một số ngoại tệ mạnh, Phó thống đốc Ngân hàng Nguyễn Đồng Tiến cho hay, một đồng tiền có bị mất giá hay không phụ thuộc vào khả năng dự trữ ngoại tệ và cán cân thanh toán. Năm 2007, dự trữ ngoại tệ của Việt Nam tăng gấp đôi so với nhiều năm trước đó. Đầu năm 2008, khoản dự trữ đó tiếp tục được bảo toàn. Cán cân thanh toán Việt Nam dự báo vẫn thặng dư.
"Đây là những cơ sở quan trọng khẳng định VND sẽ ổn định và không biến động mạnh. Trong hoạt động đầu tư tiền tệ, nhà đầu tư cần tỉnh táo trước khi đưa ra quyết định, tránh tình trạng vừa qua nhiều người đổ xô mua USD giá cao sau đó bị thua lỗ", ông Tiến nói.
Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, bên cạnh những kết quả khả quan của sản xuất công nghiệp, đầu tư nước ngoài, tình hình 5 tháng đầu năm nổi lên 3 vấn đề lớn. Giá cả tiêu dùng tăng ở mức cao, riêng tháng 5 tăng 3,9%, giá vàng và ngoại tệ những ngày gần đây có biến động lớn. Nhập siêu 5 tháng hơn 14,4 tỷ USD, cao hơn mức nhập siêu của cả năm 2007. Khối lượng thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn nhà nước, trái phiếu Chính phủ đều chậm.
Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tại phiên họp hôm nay,Thủ tướng đã yêu cầu các thành viên Chính phủ nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyết liệt các biện pháp kiềm chế lạm phát. Các bộ, ngành cần công bố thông tin rộng rãi về những kết quả của các biện pháp thắt chặt tiền tệ.
Tại phiên họp tháng 5, các thành viên Chính phủ cũng đã nghe báo cáo về dự thảo Luật thủ tục hành chính, Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng... Ông Phúc cho biết, hiện Bộ Giao thông Vận tải chưa báo cáo Thủ tướng việc xử lý hành chính nguyên Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến.
"Căn cứ vào ý kiến của lãnh đạo Bộ Giao thông và các bộ, ngành liên quan, Chính phủ sẽ xem xét theo luật định, bố trí công việc cụ thể với ông Nguyễn Việt Tiến", ông Phúc nói.
Việt Anh