Lãi suất cho vay liên ngân hàng tăng cao cuối năm khiến Ngân hàng trung ương Trung Quốc phải can thiệp, do lo ngại khủng hoảng thanh khoản tái diễn.
Nếu bong bóng tín dụng vỡ, hệ thống ngân hàng Trung Quốc có thể sụp đổ, nợ xấu lên cao và tăng trưởng giảm mạnh trong thời gian dài, có thể kéo cả nền kinh tế vào vòng xoáy đi xuống.
Các khoản cho vay mới của bốn ngân hàng quốc doanh Trung Quốc bất ngờ lên tới 170 tỷ NDT (27,7 tỷ USD) trong tuần đầu tháng 7, tín hiệu có thể khiến giới chức nước này tiếp tục siết chặt tín dụng.
Cơn khát tiền mặt tại Trung Quốc chưa có dấu hiệu chấm dứt, khi một chi nhánh Ngân hàng trung ương (PBOC) tại Quảng Tây phải tạm đóng cửa vì hơn 1.000 người đổ xô đến đây với hy vọng vay lãi suất 0%.
Cơn khát tiền mặt trên thị trường liên ngân hàng Trung Quốc có thể khiến tín dụng cung ứng ra nền kinh tế giảm 750 tỷ NDT (122 tỷ USD), theo khảo sát của Bloomberg.
Các chuyên gia cho rằng cơn khát tiền mặt đe dọa hệ thống ngân hàng Trung Quốc những tuần qua chỉ là bước khởi đầu cho sự bất ổn lớn hơn, nếu giới lãnh đạo nước này đẩy mạnh thả nổi lãi suất và nới lỏng kiểm soát vốn.
Theo Caixin Online, một số chi nhánh của hai ngân hàng Bank of China và Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) đã ngừng cho vay vì cạn kiệt thanh khoản. Đây là hai trong bốn nhà băng hàng đầu Trung Quốc.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) vừa tuyên bố sẽ can thiệp để điều chỉnh thanh khoản trên thị trường nếu cần thiết. Theo cơ quan này, cung tiền hiện rất dồi dào và cơn khát thanh khoản sẽ sớm chấm dứt.
Nguồn cung tiền trên thị trường ngân hàng vẫn rất dồi dào, nhưng nền kinh tế thiếu tiền mặt là do hoạt động tín dụng đen và đầu cơ, theo nhận định của báo chí Trung Quốc.