![]() |
Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra nhận hoa từ những người ủng hộ ông. (AFP) |
Phát biểu trên được đưa ra chỉ hai tuần trước khi cuộc bầu cử trước thời hạn diễn ra. "Làn sóng biểu tình kéo dài đã phá hủy lòng tin của các nhà đầu tư và khách du lịch. Nếu chính trị tiếp tục không ổn định trong vòng hai hoặc ba tháng tới thì Thái Lan sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính nữa", Thaksin nói.
Khủng hoảng tài chính đã nổ ra tại Thái Lan hồi tháng 7/1997 với việc đồng baht mất giá và đã lan ra khắp Đông Á.
Kể từ khi các cuộc biểu tình yêu cầu Thaksin từ chức, chính phủ Thái Lan đã giảm mức dự đoán tăng trưởng của năm nay bớt một phần tư điểm phần trăm.
Tuần trước, Thaksin cho biết ông có thể tính chuyện tạm từ chức để phe đối lập tiến hành sửa đổi hiến pháp trước khi bầu cử. Song hôm qua, ông tuyên bố cuộc bỏ phiếu vào ngày 2/4 sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch dù phe đối lập tẩy chay.
"Tôi không lo lắng về việc liệu tôi có phải tạm rời chính trường hay không nhưng nếu cuộc bầu cử không được tổ chức thì nền dân chủ sẽ bị tạm ngừng".
Thaksin cũng cho biết ông sẽ không tiếp tục đảm nhiệm chức thủ tướng nếu không giành được quá 50% số phiếu. Trong khi đó, nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Thaksin và phe đối lập không đạt tiến triển. Một nhóm 50 giáo sư luật hàng đầu Thái Lan hôm qua cho biết nếu không đàm phán được thì cách duy nhất để đất nước này tránh một cuộc khủng hoảng sâu rộng hơn là Thaksin từ chức.
"Một câu hỏi lớn đặt ra là mức độ rắc rối mà cuộc bầu cử sắp tới có thể gây ra sẽ lớn như thế nào", thượng nghị sĩ Kaewsan Atibodhi nhận định.
Một cuộc khảo sát cho thấy hơn 50% số cử tri ở Bangkok sẽ không đi bỏ phiếu dù việc đi bầu cử là bắt buộc tại nước này. Chỉ có 43% cho biết họ sẽ chắc chắn đi bỏ phiếu còn 40% cho rằng nên hoãn cuộc bầu cử.
Ngọc Sơn (theo AFP)