Tên lửa chống tăng TOW do Arab Saudi viện trợ đã giúp phe đối lập Syria chống lại các cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội chính phủ.
Phe nổi dậy áp dụng những chiến thuật mới chống lại quân đội chính phủ Syria, khiến cuộc chiến có nguy cơ kéo dài và trở nên khốc liệt hơn.
Những chồng chéo, mâu thuẫn về lợi ích giữa các bên sẽ khiến cuộc đàm phán hòa bình tìm giải pháp chính trị cho Syria trở nên khó khăn hơn.
Nga cho rằng kế hoạch điều động bộ binh đến Syria của Mỹ là bất hợp pháp và tiềm ẩn những nguy cơ khó lường.
Giám đốc CIA tin rằng Nga đang tìm cách thuyết phục Tổng thống Bashar al-Assad từ chức trong tiến trình tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria.
Đối mặt với nguy cơ vỡ nợ vì giá dầu xuống thấp trong thời gian dài, Arab Saudi vẫn tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho phe nổi dậy Syria.
Nga đang muốn biến ảnh hưởng của mình với Damascus thành một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Syria.
Các quan chức ngoại giao Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Arab Saudi sẽ gặp nhau ngày mai để bàn về tình hình Syria, theo lời kêu gọi của ông Putin.
Quân đội Syria quyết phá vòng vây của IS quanh một căn cứ không quân, nhờ vào hỏa lực xe tăng, pháo tự hành và các cuộc không kích của Nga.
Tên lửa TOW do Mỹ sản xuất giúp phe nổi dậy Syria phá hủy nhiều xe bọc thép của quân chính phủ, nguy cơ đẩy Washington - Moscow vào cuộc chiến ủy nhiệm.
Chiến lược mới của Mỹ ở Syria bị đánh giá là ảo tưởng và tiềm ẩn nguy cơ gây ra thảm họa khi để vũ khí lọt vào tay phiến quân.
Quan chức cấp cao Nga cho biết tình nguyện viên nước này có khả năng đến Syria để chiến đấu bên cạnh lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad.
Chiến đấu cơ Nga hôm nay thực hiện vụ ném bom đầu tiên vào mục tiêu IS ở gần thành phố Homs của Syria.
Thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo được Nga ký với Iraq cùng hai nước khác ngay tại thủ đô Baghdad mà Mỹ không hay biết.
Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Obama hôm qua thể hiện quan điểm trái ngược hoàn toàn về khủng hoảng Syria, tuy nhiên cũng đạt sự nhất trí cần có giải pháp chính trị.
Những động thái gần đây của Nga đã khiến Mỹ và phương Tây dịu giọng trong đòi hỏi về giải pháp chính trị ở Syria.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Moscow không có kế hoạch đưa quân chiến đấu tới Syria, bác bỏ lo ngại của Washington về củng cố quân sự tại đây.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cách duy nhất để chấm dứt chiến tranh ở Syria là hỗ trợ chính phủ hiện hành trong cuộc chiến chống khủng bố.
Giới chức Mỹ hôm qua cáo buộc rằng Nga đã bắt đầu hoạt động quân sự trên không đầu tiên ở Syria khi triển khai máy bay không người lái thực hiện nhiệm vụ do thám ở nước này.
Một video được quay tại Syria đang thu hút sự chú ý trên mạng khi cho thấy một cậu bé liều mình lao vào giữa làn đạn của các tay bắn tỉa để giải cứu một bé gái.