Cuộc khủng hoảng ở châu Âu đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Sức sản xuất của khu vực giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 40 tháng. Đức, nền kinh tế đầu tàu của châu Âu cũng không phải là ngoại lệ.
>Sản xuất của châu Âu đang yếu dần
Các nước trong Liên minh châu Âu sẽ xem xét kế hoạch cho phép ECB mở rộng hệ thống giám sát ngân hàng đến các quốc gia không sử dụng đồng euro trong khu vực.
> EU gặp khó với tham vọng liên minh ngân hàng
Trái ngược với sự ủng hộ của Pháp, Đức và một số quốc gia khác lại có quan điểm không ủng hộ thành lập một cơ chế giám sát chung hệ thống ngân hàng châu Âu.
>IMF thất vọng về việc xử lý khủng hoảng nợ châu Âu
>'Châu Âu nguy cơ phải bán tháo 4.500 tỷ USD tài sản'
Ernst & Young đưa ra mức dự báo tăng trưởng GDP của Anh sẽ tăng thêm 1,2% trong năm 2013 và 2,4% trong năm 2014.
>IMF thất vọng về việc xử lý khủng hoảng của châu Âu
Công ty lớn nhất Hy Lạp, Coca-Cola Hellenic đang có kế hoạch rời khỏi quốc gia đang trên bờ vực phá sản này, tìm kiếm một địa điểm mới và sẽ niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán London.
>ECB không khoan nhượng với Hy Lạp
>Hy Lạp cho thuê 40 đảo để trả nợ
Hy Lạp không được gia hạn nợ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Ông Joerg Asmussen, thành viên hội đồng quản trị ECB đã chính thức từ chối yêu cầu của Thủ tướng Hy Lạp.
>Hy Lạp cho thuê 40 đảo để trả nợ
>Hy Lạp tạm thoát nguy cơ vỡ nợ
Quý I, Mỹ thu hút 28,7 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).