Người gửi: Lê Phan Hữu Bằng
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Ve y kien cua anh Nguyen Duc Hung va Tien sy Nguyen Quang A
Trước tiên, tôi không đồng tình với ý kiến của T.S Nguyễn Quang A.
Đảng không cấm mọi người làm kinh tế tư bản tư nhân, ngược lại khuyến khích các cá nhân làm giàu cho đất nước, miễn là họ tuân thủ pháp luật. Nhưng vấn đề Đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân thì lại khác. Họ là Đảng viên. Đảng viên có những nhiệm vụ quan trọng khác mà Đảng và nhân dân giao phó. Đó là sứ mệnh chính trị. Đồng ý rằng chính trị cần gắn liền với kinh tế. Song, Đảng muốn cho dân giàu, khuyến khích người dân làm giàu không có nghĩa là bản thân mỗi Đảng viên phải tự làm giàu, càng không có nghĩa là "làm giàu hết cỡ". Nhiệm vụ chính của họ là cùng với nhà nước đi sâu sát, quan tâm, chăm lo cho đời sống của người dân.
Không nên đánh đồng giữa thực tế và mục tiêu phải đạt đến. Không thể nói rằng hiện nay còn nhiều con cháu của những người có chức có quyền tham nhũng, bóc lột người dân nên không thể trách người khác được. Nói như thế giống như nói rằng anh có lỗi nên anh không thể phê bình, khiển trách lỗi của người khác. Không thể vì Đảng có những Đảng viên tham nhũng, bóc lột mà chấp nhận đưa thêm vào Đảng những người có khả năng cũng sẽ bóc lột.
Người làm kinh tế tư bản tư nhân, nếu không vi phạm pháp luật, thì thật sự là những người đáng khen và đáng tôn trọng. Đảng hoàn toàn hoan nghênh những người này đóng góp cho Đảng, cho đất nước. Nhưng việc kết nạp họ để họ đứng vào hàng ngũ của Đảng thì không thể được. Đơn giản là vì họ không có khả năng cách mạng hoặc khả năng cách mạng của họ yếu.
Về ví dụ của tiến sĩ Nguyễn Quang A rằng trước đây đã có rất nhiều nhà tư bản đóng góp cho Đảng và Nhà nước, tôi cho rằng những đóng góp ấy là vô cùng quý báu. Đảng và Nhà nước đánh giá cao và rất trân trọng. Song những đóng góp ấy là tự nguyện, và không thể vì những đóng góp ấy mà kết nạp họ vào Đảng. Nói như vậy, sẽ ra sao nếu những thế lực thù địch cũng dùng tiền, thông qua những đóng góp kiểu như vậy để rồi nói rằng mình cũng "có công với Cách mạng, có công với Đảng" và cũng đòi phải được đứng vào hàng ngũ của Đảng?
Tóm lại, làm kinh tế tư bản tư nhân không có gì sai trái. Đảng khuyến khích người dân làm giàu cho đất nước. Nhưng trong hàng ngũ của Đảng dứt khoát chỉ có thể có những người tâm huyết, những người có bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, những người mà khi cần, có thể từ bỏ tất cả để đi theo cách mạng. Mục tiêu ấy có thể chưa là hiện thực trong hiện tại. Song, nó phải được đạt đến trong tương lai.
Về ý kiến của anh Nguyen Duc Hung, tôi vẫn xin khẳng định lại quan điểm rằng đất nước cần nhân tài, cần những người biết làm giàu cho bản thân và cho đất nước. Đảng khuyến khích nhân tài, khuyến khích mọi người cùng xây dựng "dân giàu, nước mạnh". Song việc kết nạp một công dân vào hàng ngũ của Đảng lại là vấn đề khác. Việc kết nạp ấy cần tuân thủ những điều luật chặt chẽ của Đảng, để đảm bảo bản chất, nền tảng lý luận của Đảng ta.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nhắc rằng khi bàn về Đảng, chúng ta cần phải đứng trên lập trường Marxist, dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Marx.