Người gửi: NATO
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Phản hồi ý kiến
Tôi không đồng ý với ý kiến của anh H Nguyễn; không thể so sánh Việt Nam với Mỹ hay châu Âu vì: Đó là các nước rất phát triển về mọi mặt. Lúc mang thai và sinh con, người ta có đầy đủ điều kiện để bồi dưỡng sức khỏe cho người mẹ và em bé; vì thế họ có đủ sức để tiếp tục đi làm ngay khi sinh con vài tuần. Mặt khác:
- Con của họ có thể đem gửi nhà trẻ an toàn, giúp họ yên tâm đi làm.
- Ở các nước đó, người mẹ và trẻ em là được đặt lên hàng đầu.
- Đi ra đường không sợ bụi bặm, nắng gió.
- Thực phẩm an toàn.
Còn ở Việt Nam, bạn thử nghĩ xem, chỉ có những gia đình khá giả mới có điều kiện như thế, con số này rất ít. Hằng ngày khi ra đường, người mẹ phải tiếp xúc với nắng, mưa, khói, bụi, không có nhiều điều kiện để ăn uống tẩm bổ. Thử hỏi, lương công nhân có vài trăm nghìn đồng thì làm sao có thể bồi bổ được? Ngay cả những người làm văn phòng thì một tháng họ cũng chỉ có thể đi ăn hải sản vài ba lần. Thế nên chắc chắn sức khỏe của họ làm sao so sánh với những bà mẹ châu Âu?
Nhưng với điều kiện kinh tế của nước ta, khó có thể tăng thêm thời gian nghỉ thai sản cho các bà mẹ. Có thể áp dụng các biện pháp khác như tăng thêm giờ nghỉ trưa và rút ngắn thời gian làm việc trong ngày thành 5-6 giờ cho các bà mẹ có con dưới 1 tuổi.