Người gửi: Nguyễn Ngọc Đạt
Tôi rất trăn trở về tương lai của ngành giáo dục nước nhà. Kể từ khi ngành giáo dục có được người thuyền trưởng mới thì đã có rất nhiều thay đổi. Cả nước đã choáng váng trước những con số về tình hình thi tốt nghiệp của học sinh trong năm qua, tại sao những năm trước không như thế và nếu cứ như cũ thì tốt hay xấu. Câu hỏi này mỗi người một ý kiến.
Nhưng tôi và những người bạn khi ngồi với nhau chỉ nghĩ thế này: Xét về đại cục, kỳ thi THPT là để các em có được một tấm bằng, tấm bằng mà sau này trong nhiều hoạt động xã hội cũng như trong công việc cần đến, còn kỳ thi ĐH, CĐ là để xét tuyển người tài cho đất nước và phải thật nghiêm túc. Không nên gắn hai kỳ thi này làm một.
Ở đô thị và nông thôn, không ai đảm bảo, hai em trình độ ngang nhau sẽ có được môi trường thi nghiêm túc như nhau (không nói đến miền núi, hải đảo). Vì thế làm sao có thể công bằng được?
Thi ĐH là do các trường tự tổ chức, tự tuyển sinh cho chính mình. Do đó, khó xảy ra những tiêu cực hơn là kỳ thi THPT, một kỳ thi mà ai cũng biết rõ về những bất hợp lý không thể khắc phục nổi trong hoàn cảnh hiện nay.
Vì thế, đề án thay thế kỳ thi ĐH bằng việc xét tuyển quả thật không có cơ sở chắc chắn. Tôi tin Chính phủ sẽ khó lòng thông qua đề án này!
Người gửi: thanhlap
Tốt nghiệp THPT là kỳ thi diễn ra đồng thời trên toàn quốc, rất đông thí sinh, địa điểm thi rất rộng và phức tạp. Hơn nữa, tiêu cực vì thành tích địa phương của trường phổ thông sẽ khó ngăn chặn. .
Theo tôi, chúng ta nên củng cố và hoàn thiện hơn cách làm hiện nay. Phương án mới nên làm thí điểm trước và có phương án chống tiêu cực hiệu quả trước khi thực hiện toàn quốc.