![]() |
Dịch vụ trên các chuyến bay dài khá chu đáo. |
Ông Lương Hoài Nam, Giám đốc Hãng hàng không Pacific Airlines khẳng định: "Không hãng hàng không nào chấp nhận cho hành khách xem phim ảnh tươi mát trên máy bay, vì liên quan đến văn hóa và thuần phong mỹ tục. Như hãng hàng không của các quốc gia theo đạo Hồi, họ còn cấm khách uống rượu".
Theo ông cho rằng, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm tuyên truyền, xem phim ảnh văn hóa đồi trụy. Chuyến bay dù đi sang bất kỳ nước nào thì cũng qua, đi hoặc đến một phần lãnh thổ Việt Nam, nên pháp luật Việt được áp dụng những quy định cấm trên máy bay như thường. Do đó, xem phim hay ảnh sex trên chặng bay cũng có thể coi là vi phạm pháp luật. "Thông thường tiếp viên sẽ nhắc nhở, nếu hành khách vẫn tiếp tục hành vi sẽ thông báo với nhà chức trách để xử lý theo pháp luật", ông Nam nói.
Tại điểm a và b, khoản 1 Điều 253 Bộ Luật Hình sự quy định: "Người nào làm ra, sao chép, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách báo, tranh ảnh, phim nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính chất đồi trụy... với số lượng lớn và phổ biến cho nhiều người có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm". |
Luật gia Trần Đình Bảo Quốc, Hội Luật gia quận Tân Bình - TP HCM cũng nhấn mạnh: "Hành vi xem phim sex trên máy bay của hai giám đốc kia có dấu hiệu hình sự, bởi theo quy định, một nhóm từ hai người trở nên sử dụng, tàng trữ và phổ biến văn hóa phẩm đồi trụy là có thể cấu thành tội trạng".
Theo ông Quốc, việc hai giám đốc cùng xem phim mát ở trên máy bay (nơi công cộng) là trái quy định. Cơ quan công an hoàn toàn có thể làm rõ điều này và vật chứng là chiếc máy tính có lưu giữ phim mát.
Một luật sư khác của Đoàn Luật sư Hà Nội cũng cho rằng dấu hiệu hình sự đã rõ, vấn đề còn lại là cách thức xử lý của Vietnam Airlines như thế nào. "Hai doanh nhân là người có học thức, họ hiểu rõ hành vi của mình, nhất là khi có phụ nữ ngồi cạnh. Anh không thể nói rằng do bất đồng ngôn ngữ nên không hiểu ý cô gái người Pháp nói, bởi lẽ chỉ cần nhìn cử chỉ hành động là có thể hiểu người ta đồng tình hay phản đối", ông nói.
Một quan chức phụ trách an ninh của Vietnam Airlines cho hay ông không được báo cáo cụ thể vụ việc liên quan đến chuyện hai doanh nhân xem phim sex nói trên, nhưng rõ ràng đây là hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục.
Vị quan chức này thừa nhận trên các chuyến bay ngắn, dịch vụ giải trí của hãng vẫn còn nghèo nàn. Riêng những chặng đường dài, thường xuyên có khách VIP, hãng cũng chịu khó đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu của khách. Ngoài các loại sách báo, âm nhạc, ăn uống, dịch vụ truyền hình lúc nào cũng có khoảng 18 kênh trình chiếu các bộ phim có phụ đề.
Từng tham gia nhiều chuyến bay dài, vị quan chức này nhận xét, đa phần hành khách lên máy bay nghe nhạc, đọc một vài cuốn sách rồi dựa lưng ra ghế ngủ.
"Tôi nghĩ rằng, thưởng thức loại hình giải trí gì là việc của mỗi người, không ai có quyền cấm. Song nếu xem phim có nội dung tế nhị nơi công cộng và ảnh hưởng đến người khác là không thể chấp nhận. Hơn nữa, dịch vụ của chúng tôi không kém đến nỗi hai vị khách kia phải tìm đến phim sex để xả stress, gây ảnh hưởng đến người bên cạnh. Chắc chắn hãng sẽ phải điều tra làm rõ trường hợp của hai vị khách trên", ông này nhấn mạnh.
Kết quả thăm dò ý kiến độc giả VnExpress về việc sử dụng quỹ thời gian rỗi trên máy bay, tiến hành từ 5/7:
![]() |
Bản thăm dò ý kiến độc giả ngày 5/7. |
Phan Linh Anh