Người gửi: Võ Hồng Ly
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Không đồng ý với ca sĩ Phương Thanh
Xin chào tất cả các bạn,
Mình cảm thấy rất thất vọng khi đọc được lời phát biểu của ca sĩ Phương Thanh, người mà từ lâu mình đã rất yêu quý và khâm phục. Trong khi đối thoại với người hâm mộ, Phương Thanh nói rằng: "Yêu người có gia đình không phải là tội lỗi".
Hiện tại mình đang sống ở Châu Âu, nơi mà các mối quan hệ giữa nam và nữ là rất thoáng, nhưng mình luôn có quan điểm rất Việt Nam vì dù sao mình vẫn luôn là người Việt Nam mà. Các cụ mình đã dạy, "tránh trai có vợ, tránh gái có chồng", vậy thì tại sao phải tránh? Vì như thế là vi phạm đạo đức con người, là ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, vậy điều đó có nên không khi mà Phương Thanh nói rằng yêu người có gia đình không phải là tội lỗi? Hơn nữa, luật pháp Việt Nam đã quy định rằng như thế là vi phạm luật hôn nhân gia đình.
Tôi không quan tâm đến đời sống riêng tư của ca sĩ Phương Thanh vì đây là điều riêng tư đáng được tôn trọng. Nhưng Phương Thanh là ca sĩ được nhiều người biết đến, vì vậy tôi lo ngại rằng lời phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Phương Thanh sẽ dẫn đến những suy nghĩ không tốt, đặc biệt là cho giới trẻ vì họ có thể coi Phương Thanh là thần tượng và sẽ bắt chước. Vì vậy, điều đó cũng rất đáng để đưa ra bàn luận, để cùng nhau rút kinh nghiệm là phải suy nghĩ kỹ trước khi nói, "uốn lưỡi bảy lần mà", càng ngẫm càng thấy câu dạy này rất đúng.
Trong xã hội hiện đại ngày nay, mỗi người có cách sống của riêng mình, nhưng đừng nên lấy cách sống thoáng quá của mình làm chuẩn mực cho người khác. Nếu ai cũng đi yêu người có vợ, có chồng rồi thì liệu xã hội có còn là xã hội nữa hay không? Vậy thì pháp luật sinh ra để làm gì? Và đạo đức của con người sẽ ra sao?
Hy vọng với ý kiến chân thành này của cá nhân tôi sẽ đóng góp một phần nào đến ca sĩ Phương Thanh và các bạn trẻ của chúng ta. Chúc ca sĩ Phương Thanh luôn hát hay và thành công hơn nữa.
Võ Hồng Ly