Người gửi: Ngoc Khanh
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Kinh doanh không đăng ký, không nộp thuế làm ảnh hưởng lợi ích quốc gia, của chính những người dân kinh doanh chân chính và là vi phạm pháp luật. Ở bất cứ quốc gia nào cũng vậy thôi Việt Nam hay ở Mỹ cũng cần bị nghiêm trị.
Gửi bạn Phương Châu mến! Tôi có đọc bài viết của bạn và cảm thấy bạn có một sự hiểu biết nhất định về khoa học công nghệ. Điều đó thật cần thiết cho mỗi người Việt Nam, khi mà đất nước chúng ta đang hướng đến hoàn thiện đường lối chính sách để xây dựng đất nước ngày càng to đẹp hơn.
Bạn mong muốn mọi người sáng tạo và khám phá để ngày càng có nhiều dịch vụ tốt, giá thành thấp điều đó là tốt đấy bạn ạ. Bởi ai kinh doanh cũng muốn mình có lợi thế, trong đó thì giá thành thấp là một lợi thế. Và người sử dụng thì ai mà không muốn có những dịch vụ tốt, rẻ do khoa học và công nghệ mang lại. Tuy nhiên, trong kinh doanh các bạn phải đáp ứng được các yêu cầu về mặt pháp lý, đó là phải khai báo và đóng thuế.
Mọi hành vi kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam đều phải khai báo và đóng thuế, nếu không là vi phạm pháp luật. Nếu như phân tích kỹ bạn sẽ thấy những vấn đề lớn hơn rất nhiều. Tôi sẽ làm phân tích nhỏ cho bạn thấy: Thứ nhất, nếu bạn chỉ buôn bán một mặt hàng thuần túy Việt Nam (ví dụ: nông sản) thì việc kinh doanh không đóng thuế sẽ làm thất thu ngân sách nhà nước, và làm môi trường kinh doanh không công bằng. Thứ hai, nếu bạn thực hiện kinh doanh sản phẩm dịch vụ có xuất xứ nước ngoài, nếu không khai báo và đóng thuế thì bạn cũng làm thất thu thuế ngân sách. Ngoài ra, những hành vi như vậy còn làm chảy máu một lượng đáng kể những đồng ngoại tệ mà bao ngành khác cố gắng đem về cho đất nước. Thêm vào đó, tất cả những hành vi kinh doanh không khai báo và không đóng thuế thì người sử dụng sẽ được bảo vệ khi có những ảnh hưởng xấu do hậu quả của hàng hóa và dịch vụ đã sử dụng. Bạn thấy phân tích của tôi đúng hay sai?
Cụ thể tại trường hợp mà bạn nêu ra. Tôi xin hỏi bạn, công ty mà phát hành những loại thẻ gọi điện thoại qua Internet đó họ có đóng thuế hay không? Chẳng lẽ bạn lại ngây thơ nói rằng "họ không phải đóng thuế". Vậy thì bạn nhầm rồi. Không có chuyện kinh doanh mà không đóng thuế tại Mỹ đâu. Và ở đất nước Việt Nam chúng ta khi thực hiện việc mua bán các thẻ này các bạn cũng phải đóng thuế.
Mình mong bạn Phương Châu và các bạn hiểu rằng thuế là nguồn nuôi của ngân sách nhà nước, và ngân sách chính là nguồn chi để xây dựng đường xá, trường học, bệnh viện, xây dựng quốc phòng, trả lương hưu trí, làm công tác xã hội... Tôi, bạn và mọi người cần phải biết giá trị và ý nghĩa của việc nộp thuế.