From: hoa vantruong
Sent: Sunday, January 21, 2007 10:15 AM
To: Xahoi@vnexpress.net
Subject: bay to quan diem ve viec cam dot phao hoa
Thưa quý báo,
Tôi là độc giả rất thường xuyên của báo điện tử VnExpress.net. Thật vui khi được nói rằng những thông tin đến từ báo rất cập nhật và bổ ích.
Cách đây vài ngày, tôi đọc được thông tin về việc có vị lãnh đạo nào đó ở thành phố Hồ Chí Minh muốn "thực hành tiết kiệm" bằng cách bỏ bắn pháo hoa trong dịp Tết. Tôi rất hoan nghênh việc báo điện tử VnExpress.net khi có sáng kiến muốn tập hợp quan điểm của người dân về vấn đề này.
Tôi xin bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình rằng "ý tưởng" bỏ việc bắn pháo hoa trong dịp Tết để nói rằng "thực hành tiết kiệm" là điều hết sức "dớ dẩn" (có thể từ này là hơi mạnh nhưng có lẽ đúng). Mặc dù tôi là người dân ở Hà Nội, nhưng thực sự khi đọc thông tin tôi cảm thấy vô cùng không đồng tình với đề xuất này.
Và tôi rất tán thành những phân tích của một vị nào đó ở Trung ương. Có điều theo như vị này nói nếu bắn pháo hoa thì có thể chỉ bắn độ 5 phút chứ không phải 10 đến 15 phút như hiện nay, hoặc rằng giảm bớt 1 số điểm bắn thì tôi lại không đồng ý.
Có lẽ tất cả chúng ta đều nhận thấy những ý nghĩa to lớn của việc làm này. So với giá trị tinh thần lớn lao của nó mang lại cho những người dân Việt Nam mỗi độ xuân về thì số tiền đó tuy lớn, nhưng cũng sẽ chẳng là bao. Và có lẽ cũng không quá khi nói rằng bỏ bắn pháo hoa là mất Tết. Vì sao?
Chúng ta đều thấy rằng cứ vào đêm 30 Tết, ai cũng đều xuống phố để hòa mình vào dòng người tận hưởng cái không khí đêm giao thừa. Mỗi người đều có cách vui chơi của riêng mình. Nhưng chắc chắn rằng, đến 12h đêm, mọi người đều tụ họp về một nơi. Đó là đâu? Chính là những địa điểm có tổ chức bắn pháo hoa. Họ về đấy không đơn thuần là để ngắm pháo hoa mà hơn thế đó là một cảm xúc cực kỳ thiêng liêng trong ngày Tết mà có lẽ "chỉ những người dân bình thường mới hiểu".
Đành rằng lo cho những người còn khó khăn hơn ta là điều hết sức nên làm và đáng hoan nghênh. Nhưng có nên vì thế mà tước đi niềm vui, niềm hạnh phúc của đa số người dân trong ngày thiêng liêng đó. Xin các vị hãy làm sao để hạn chế đến mức thấp nhất nạn tham nhũng, lãng phí... và còn nhiều điều nữa. Tôi tin nếu làm được điều đó thì việc lo cho người nghèo sẽ tốt lên rất nhiều.
Trên đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi. Và tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ có đa số những người dân Việt Nam ủng hộ quan điểm rằng: "Không nên và không bao giờ nên bỏ bắn pháo hoa trong ngày Tết". Nếu không muốn nói rằng, đất nước ta ngày càng phát triển thì chúng ta cần làm cho quy mô của hoạt động này lớn mạnh hơn nữa. Nhưng hiện tại, tôi nghĩ như thế cũng đã là được rồi.
Tôi mong mọi người hãy cùng chia sẻ quan điểm này với tôi. Xin chân thành cảm ơn.
From: Ho Minh Quan
Sent: Sunday, January 21, 2007 10:33 AM
To: xahoi@vnexpress.net
Subject: y kien
Tôi nghĩ rằng có nhiều cách để tiết kiệm. Nhưng không bắn pháo hoa để tiết kiệm thì không thể chấp nhận. Pháo hoa là của mọi người, người nghèo vẫn cần pháo hoa. Tôi có một sáng kiến để có rất nhiều tiền bắn pháo hoa.
Ví dụ: Mỗi cán bộ nhà nước Tết này chỉ cần nhịn uống mỗi người một chai bia thôi thì tha hồ mà có tiền để bắn pháo hoa. Ở cơ quan tôi, họ họp tổng kết cuối năm vừa uống vừa đổ bia vào đầu nhau, mà đâu có họp một lần, họp hoài. Lãng phí vô cùng.
Tôi không rõ số cán bộ công chức của nước ta bao nhiêu? Nhưng cứ lấy số lượng đó nhân với 10.000 đồng/chai bia, thì con số rất khủng khiếp. Dư tiền để bắn pháo hoa.
Minh Quân
From: Nguyen Kim Son
Sent: Sunday, January 21, 2007 10:31 AM
To: xahoi@vnexpress.net
Subject: Khong dong tinh voi viec bo ban phao hoa dem giao thua
Thành phố có thể tiết kiệm tiền qua nhiều cách khác chứ không nhất thiết phải là bỏ bắn pháo hoa. Còn biết bao nhiêu thứ lãng phí khác hữu hình có, vô hình có nhưng ai ai cũng biết vậy mà có thấy tiết kiệm gì đâu?
Các cháu nhỏ tiu nghỉu khi nghe thấy người lớn nói rằng Tết này không có pháo hoa. Không khí đêm giao thừa thiếu pháo hoa như bị cắt xén bởi chủ trương thiếu cân nhắc của UBND TP HCM.
Xem bảng thăm dò ý kiến của VnExpress thì hơn 90% ý kiến thăm dò không đồng tình với việc bỏ bắn pháo hoa. Như thế quyết định bỏ bắn pháo hoa của UBND TP HCM có hợp lòng dân hay không?
Đừng đánh mất không khí thiêng liêng của thời điểm chuyển giao đất trời đưa đất nước vào kỷ nguyên mới mà trước đó chưa bao giờ có trong lịch sử phát triển hơn 4 ngàn văn văn hiến của Việt Nam.
Hoàn toàn không còn cách nào khác là UBND thành phố phải làm theo tiếng nói của người dân thành phố, vậy mới hợp lòng dân hợp lẽ.
Trân trọng,
Nguyễn Kim Sơn
From: Dang Thuy Thanh
Sent: Sunday, January 21, 2007 10:04 AM
To: xahoi@vnexpress.net
Subject: Ve viec bo ban phao hoa o TP.HCM
Theo tôi, việc bỏ bắn pháo hoa trong đêm giao thừa là hết sức vô lý.
Với lý do là để tiền ủng hộ cho người nghèo, nghe thì rất cao cả, nhưng thực sự là không thuyết phục trong bối cảnh xã hội chúng ta hiện nay. Nếu như tất cả một lòng một dạ vì người nghèo, tôi không có ý kiến.