Ông Tiến cho hay, tính đến ngày 30/9, nợ xấu của các ngân hàng là 35.000 tỷ đồng, chiếm 2,92% tổng dư nợ của nền kinh tế - đây được coi là mức thấp. Nợ xấu sẽ được xử lý bằng khoản dự phòng rủi ro khoảng 22.000 tỷ đồng. Dự báo đến cuối năm nay, nợ xấu có thể tăng cao hơn mức 2,92% nhưng khó có thể vượt qua con số 4%.
Riêng đối với thị trường bất động sản - nơi thu hút nhiều vốn đầu tư cũng như chịu nhiều tác động của sự biến động kinh tế thế giới, tính đến ngày 30/9, tổng dư nợ khoảng hơn 100.000 tỷ đồng, chiếm 9,15%. Theo ông Nguyễn Đồng Tiến, con số dư nợ ở mức dưới 10% như vậy vẫn được coi là trong tầm kiểm soát.
Hiện nay, thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng tiếp tục ổn định, lãi suất giảm khá lớn, thị trường tiền tệ dư cung vốn khả dụng, huy động vốn và đầu tư tín dụng cho nền kinh tế tiếp tục gia tăng.
Linh Anh