![]() |
|
Phá tường rào công ty may Chiến Thắng. Ảnh: Hà Nội Mới. |
8 người bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thị Nhi, Ngô Thị Dung, Nguyễn Thị Việt, Lê Quang Kiện, Lê Thị Hợi, Phạm Chí Năng, Nguyễn Đắc Hùng và Thái Thanh Hải. Trong số này, bà Nhi và bà Dung bị tạm giam; 6 người còn lại tại ngoại. Tại phiên xử hôm nay, bà Việt, bà Dung có luật sư bào chữa.
Cơ quan chức năng của quận Đống Đa cho rằng, khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng thuộc nhà nước quản lý và giao Công ty Cổ phần May Chiến Thắng sử dụng. Ngày 15/8, các ông bà Dung, Việt, Kiện, Hợi, Năng, Hùng và Hải đã có hành vi đập phá 6m tường rào, chặt cây, cắt dây thép gai, san lấp mặt bằng... tạo điều kiện cho các giáo dân khác tập trung cả ngày lẫn đêm cầu nguyện... nhằm gây áp lực với chính quyền để đòi đất cho giáo xứ Thái Hà.
Theo cáo trạng, trong ngày 26-28/8, bà Nhi đã rủ 6 phụ nữ khác đánh cồng chiêng cổ động cho các giáo dân cầu nguyện tại khu đất trên. Trước đó, trưa 25/1, bà Nhi đã trèo vào tường rào của Trung tâm Văn hóa - UBND quận Hoàn Kiếm ở 42 Nhà Chung và có hành động phá phách, thách thức chính quyền... tham gia cầu nguyện nhằm gây áp lực với chính quyền để đòi đất cho Giáo hội Hà Nội.
Trước tòa, các bị cáo thừa nhận có hành vi đập phá tường, cùng nhiều người tập trung cầu nguyện nhưng khẳng định họ không gây ồn ào, không gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.
Song tòa cho rằng, hành vi phá tường rào đi lại trong khu vực sản xuất của Công ty may Chiến Thắng, dùng loa, đánh cồng chiêng... đã ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân khu vực ngõ 178 Nguyễn Lương Bằng nên VKS truy tố về các tội danh trên là có cơ sở.
Tòa xác định, các bị cáo đã bị tác động bởi những thông tin không chính xác từ các cơ sở tôn giáo, bị lôi kéo để phục vụ mục đích của một số người nên cân nhắc trước khi lượng hình, áp dụng mức phạt thấp nhất trong đề nghị của VKS. Tòa tuyên phạt bị cáo Nhi 15 tháng tù cho hưởng án treo, bị cáo Dung 13 tháng tù treo. Hai phụ nữ bị tạm giam này được trả tự do ngay nếu không phạm các tội danh khác.
Mức tù treo còn được áp dụng với ông Kiện với hình phạt 13 tháng, bà Việt 12 tháng. Các ông bà Hợi, Năng và Hùng bị phạt cải tạo không giam giữ từ 12 đến 15 tháng. Riêng Hải được xác định có hành vi ít nghiêm trọng nhất nên bị tuyên phạt cảnh cáo.
Trong phiên xử, đại diện VKS cho biết, ngày 22/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản cảnh cáo một số giáo sĩ nhà thờ Thái Hà do đã "không hiểu và cố tình không hiểu pháp luật, bất hợp tác, không coi trọng chính quyền... kêu gọi giáo sĩ, giáo dân hoạt động tôn giáo ngoài nơi thờ tự, gây áp lực với chính quyền để đòi lại đất...". Vì lẽ đó, các cơ quan pháp luật không đề cập xử lý các linh mục của giáo xứ Thái Hà trong vụ án này.
H.K
