Người gửi: Phan Thanh Hang
Đọc bài “Cô giáo ném thước vào mắt học trò lớp 1” tôi rất bất bình với hành động thô bạo của một nhà giáo. Cách giảng dạy và giáo dục các cháu ngay từ buổi đầu đến trường cũng như suốt 12 năm học trên ghế nhà trường sẽ ảnh hưởng lớn đến tính cách và kiến thức của học sinh.
Hiện nay tình trạng chung trong ngành giáo dục ở thành phố, hầu như các cháu trước khi vào lớp 1 phải biết đọc và biết viết. Để biết đọc và biết viết trước khi đến trường chỉ còn cách là các cháu phải đi học trước ở nhà riêng của các thầy, cô.
Người gửi: Đuc Viet
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành củng cố đội ngũ giáo viên từ việc đứng nhầm lớp cho tới thái độ, tác phong giảng dạy... thì với hành vi ném thước vào mắt học sinh, lại còn tạo nhân chứng và hoàn cảnh giả, thật hết đường mà lý giải.
Nếu cô còn dạy thì chắc gì số học sinh bị ném thước vào mặt dừng lại. Cá nhân tôi không chấp nhận cô đó đứng lớp làm gương cho nhiều lớp học bởi sẽ bôi xấu nhiều "tấm giấy trắng - trẻ thơ" của chúng ta.