Đó là một trong những nội dung của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh vừa được Bộ GD&ĐT ban hành.
![]() |
|
Trong buổi họp phụ huynh đầu năm ở Hà Nội, các khoản thu đều được ghi lên bảng để phụ huynh tham khảo. Ảnh: T.D. |
Theo đó, Ban đại diện này tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập.
Ngoài ra, Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng tổ chức lấy ý kiến phụ huynh về biện pháp quản lý giáo dục trẻ để kiến nghị biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục dạy học; phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh...
Kinh phí hoạt động của Ban đại diện này lấy từ nguồn đóng góp tự nguyện của phụ huynh tại cuộc họp đầu năm học, theo nguyên tắc tự nguyện. UBND các tỉnh, thành quy định việc thu và sử dụng nguồn kinh phí này. Việc thu chi kinh phí phải công khai, dân chủ tại các cuộc họp phụ huynh.
Trước đó, trao đổi với VnExpress, Vụ trưởng THPT, đơn vị soạn thảo Điều lệ, thừa nhận, hiện biến thái của quỹ phụ huynh chính là việc: "Ai nhiều tiền, người đó có sức mạnh trong quỹ phụ huynh".
| Đầu năm học 2007-2008, tại THCS Thành Công (Hà Nội), tổng thu học phí của một lớp chỉ chừng 4 triệu đồng/học kỳ. Trong khi, có lớp đóng quỹ phụ huynh học sinh lên tới 12-13 triệu đồng/năm. Mỗi học sinh phải nộp chừng 10 khoản phí, với tổng các khoản thu lên tới 600.000 (gồm cả khoản "quỹ phụ huynh"). |
Tiến Dũng
