Nhiều nhà đầu tư trong nước hoang mang trước diễn biến này, lo khối ngoại rút vốn khi khủng hoảng tài chính toàn cầu leo thang.
Tuy nhiên, trong bản phân tích hoạt động mua bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài mới công bố, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) phủ nhận chuyện này.
Theo VAFI, có những giao dịch bán của khối ngoại chỉ với mục đích cơ cấu lại danh mục, khi thị trường chứng khoán trầm lắng thì việc cơ cấu này sẽ thuận lợi hơn nhiều so với giai đoạn tăng nóng. Lượng vốn này sẽ tiếp tục được giải ngân vào thị trường chứng khoán chứ không rút ra khỏi Việt Nam. Bởi lẽ các quỹ huy động thường là quỹ đóng, thời gian hoạt động từ 5 đến 10 năm, các cổ đông không có quyền đòi rút vốn. Do vậy, họ không chịu áp lực từ các cổ đông trong việc bán chứng khoán.
Trường hợp những khách hàng đầu tư theo hình thức ủy thác quản lý (các tổ chức tài chính toàn cầu thường có nhiều khách hàng ủy thác đầu tư) đồng loạt đòi rút vốn, bất chấp giá trị cổ phiếu suy giảm liên tục, VAFI nhận định không ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Vì Vn-Index đang ở vùng đáy; nguồn cung cổ phiếu blue-chip với giá rẻ mạt sẽ là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước khác. Hơn nữa, lượng vốn ủy thác đầu tư theo giá rẻ không lớn, vốn giải ngân ban đầu có thể là con số 2 tỷ đôla, nhưng giá trị thị trường hiện nay đã giảm đi 70-80%.
Blue-chip nằm trong danh mục bán ra của khối ngoại nhiều ngày qua được VAFI lý giải rằng, khi buộc phải bán thì họ sẽ phải lựa chọn những mã có tính thanh khoản cao, trong khi blue-chip lại đáp ứng được yêu cầu này.
Một số tập đoàn tài chính toàn cầu thời gian qua trực tiếp đầu tư vào thị trường chứng khoán như Citigroup, Dutch Bank, JP Morgan... Tuy nhiên, ước chỉ có khoảng 30% số lượng nhà đầu tư nước ngoài đã tham gia đầu tư vào thị trường, còn lại đang nghiên cứu và chờ cơ hội.
Bạch Hường