Dự án bao gồm xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không, với tổng diện tích 7.045 m2. Trong đó, diện tích xây dựng hơn 3.000 m2 và tổng diện tích sàn sử dụng hơn 9.000 m2.

Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục hàng không phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sao Mai
Các hạng mục chính gồm khu xử lý vệ sinh tàu bay, khu bảo trì phương tiện mặt đất và nhà phụ trợ kỹ thuật. Đại diện chủ đầu tư cho biết, khu dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất sẽ đóng vai trò quan trọng trong vận hành ổn định, hiệu quả cho sân bay Long Thành khi đi vào khai thác.
Phát biểu tại sự kiện, ông Uông Việt Dũng – Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam – đánh giá cao vai trò của dự án trong việc nâng cao năng lực hạ tầng kỹ thuật, hướng tới tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế.

Khu vực tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2. Ảnh: Sao Mai
Ông Nguyễn Thái Hòa, Tổng giám đốc Công ty TNHH Phục vụ mặt đất Sài Gòn - Long Thành, cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, hoàn thành cơ bản vào ngày 19/12.
Dự án được thiết kế theo quy trình quản lý hiện đại, ứng dụng công nghệ xanh nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác trong giai đoạn vận hành của sân bay Long Thành. Đây là một phần trong chiến lược phát triển hạ tầng sân bay quốc tế Long Thành, với mục tiêu định vị trở thành trung tâm trung chuyển hàng không khu vực châu Á.
Việc đầu tư vào khu kỹ thuật thương mại mặt đất nhằm cung cấp các giải pháp hỗ trợ toàn diện cho hoạt động hàng không, bao gồm dịch vụ hành khách, hành lý, hàng hóa và bảo dưỡng kỹ thuật. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của ngành hàng không Việt Nam.

Các đại biểu, lãnh đạo ngành hàng không và tỉnh Đồng Nai bấm nút khởi công dự án. Ảnh: Sao Mai
Công ty TNHH Phục vụ mặt đất Sài Gòn - Long Thành là liên doanh giữa Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) và Công ty CP Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) – hai đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phục vụ mặt đất. SAGS và HGS hiện hoạt động tại các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Cam Ranh, cung cấp dịch vụ theo tiêu chuẩn an toàn – an ninh của Việt Nam và quốc tế, phù hợp tiêu chí của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).
Khi hoàn thành, dự án sẽ là mắt xích quan trọng trong hệ thống kỹ thuật và dịch vụ mặt đất tại sân bay Long Thành, góp phần xây dựng chuỗi giá trị hàng không hiện đại, bền vững cho Việt Nam.
Yên Chi