Thông thường, dầu trong nước thải được vớt lên bằng vật liệu chuyên dụng hoặc dùng vi khuẩn phân huỷ. |
Do dầu tồn tại nhiều ở dạng nhũ, nên nếu chỉ dùng quá trình lắng tụ, thì ngay cả khi quá trình lắng kéo dài, việc xử lý nước thải chứa dầu cũng không đảm bảo. Vì thế, các nhà khoa học thuộc Viện Hóa học công nghiệp (Bộ Công nghiệp), đứng đầu là tiến sĩ Trần Quang Chước đã nghiên cứu và tìm ra công nghệ tuyển nổi để xử lý loại nước thải này.
Quá trình tuyển nổi được xây dựng theo nguyên tắc: tạo ra bọt khí sao cho nó có thể “thu hút” được dầu và chất lơ lửng, sau đó gom bọt lại để lấy chất bẩn ra. Trên thực tế, công nghệ tuyển nổi đã được áp dụng từ lâu trong ngành công nghiệp khoáng sản, nhưng đây là lần đầu tiên áp dụng cho việc xử lý nguồn nước ô nhiễm dầu. Kết quả là đã làm giảm hàm lượng dầu mỡ, chất lơ lửng... trong nước thải từ 120 - 150 mg/lít xuống còn 0,8 mg/lít, đáp ứng yêu cầu đề ra.
Công nghệ này đã được áp dụng thành công tại Xí nghiệp Dầu máy Hà Lào, Yên Bái.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)