Túi rác nằm dưới đáy biển thuộc rãnh Mariana, ở cách đất liền 1.000 km, là bằng chứng về ô nhiễm rác thải nhựa đang đe dọa đại dương trên khắp thế giới, theo Long Room. Các nhà nghiên cứu phát hiện chiếc túi nylon vào ngày 20/5/1998 ở độ sâu lớn hơn 33 tháp Eiffel xếp chồng lên nhau. Đây là một trong 3.000 mảnh rác mà nhóm nghiên cứu tìm thấy khi xem xét ghi chép về ô nhiễm ở vùng biển sâu trong 30 năm.
Thông tin về các mảnh rác được thu thập bởi nhiều nhóm nghiên cứu quốc tế trong 5.010 lần lặn, sử dụng tàu lặn và phương tiện điều khiển từ xa. Chiếc túi nylon thu hút nhiều sự chú ý vì đây là ví dụ về rác đại dương ở độ sâu lớn nhất và trong môi trường khắc nghiệt nhất.
Nhóm chuyên gia ở Cơ quan Khoa học và Công nghệ Hải dương - Trái Đất Nhật Bản (JAMSTEC) ở Yokosuka sử dụng thông tin từ Cơ sở dữ liệu rác biển sâu trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Marine Policy hôm 9/5. Theo tổng kết của các nhà khoa học, hơn 1/3 số rác tìm thấy là vi nhựa, 89% có nguồn gốc từ sản phẩm dùng một lần. Hơn nửa rác đại dương nằm ở độ sâu trên 6.000 m là rác thải nhựa.
Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ sinh thái dưới biển sâu đang bị ảnh hưởng gián tiếp bởi hoạt động của con người, theo Trung tâm theo dõi bảo tồn môi trường thế giới của Liên Hiệp Quốc ở Cambridge, Anh (UNEWCMC). “Hệ sinh thái dưới biển sâu mang tính đặc trưng cao đối với vùng miền và có tốc độ phát triển rất chậm, khiến những mối đe dọa từ ô nhiễm rác thải nhựa trở nên đáng quan tâm hơn”, phát ngôn viên của UNEWCMC cho biết.