Nam Cực. |
Các chuyên gia tại Viện nghiên cứu hải dương và địa cực ở Bremerhaven, Đức, đã khai quật được những khối băng này tại Nam Cực từ độ sâu 3.200 m. Công việc nằm trong dự án khám phá lõi băng Nam cực của châu Âu.
Hiện các nhà khoa học đã bắt đầu cắt những tảng băng cổ thành nhiều lớp và nghiên cứu tinh thể đá của chúng. Họ hy vọng sẽ tìm hiểu bầu khí quyển bị thay đổi như thế nào từ những đợt nóng và lạnh trên trái đất.
"Trong 800.000 năm qua, trái đất đã trải qua những thay đổi trong các giai đoạn nóng và lạnh cứ sau 100.000 năm, trước đó là 40.000 năm", giáo sư Glaciologist Hubertus Fischer cho biết.
Những đợt nóng lạnh đó xuất phát từ kết quả của sự thay đổi trường kỳ của tia nắng mặt trời. Nghiên cứu trước trên lõi băng cho thấy bầu khí quyển chứa nhiều CO2 hơn trong thời kỳ nóng. Tuy nhiên, mặc dù khí nhà kính như CO2 và methane đẩy mạnh quá trình trái đất nóng lên, chúng không phải là nguyên nhân duy nhất.
Minh Thi (theo Ananova)