Cá rô phi đang trở thành mặt hàng thủy sản được ưa chuộng. |
Đặc tính của cá rô phi cái là đẻ liên tục. Suốt quá trình ấp trứng bằng miệng, chúng không ăn gì được nên kích thước rất nhỏ, chỉ bằng 1/3 so với con đực. Mặt khác, con đực sống chung với cá cái cũng bị ảnh hưởng, nên không đạt kích thước tuyệt đối, giá bán rất thấp. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra với các cơ sở sản xuất giống là phải tạo được cá đực, nhằm tăng năng suất, sản lượng cá.
Nhóm nghiên cứu do thạc sĩ Nguyễn Văn Tư, phó trưởng khoa Thủy sản, ĐH Nông Lâm TP HCM, làm cố vấn, đã nghiên cứu ra chế phẩm Male♂Tila97 có khả năng này. Cơ chế tác động của chế phẩm dựa trên đặc tính sau: Giới tính của cá rô phi nói riêng và của động vật bậc thấp nói chung thay đổi theo sự tác động của ngoại cảnh. Vì thế, khi cho cá mới nở hấp thụ chế phẩm chứa hoóc môn sinh dục đực, chúng sẽ phát triển theo kiểu hình giới tính đực. Ngoài ra, khi được nuôi riêng, cá đực sẽ đạt kích thước thương phẩm theo yêu cầu của thị trường nước ngoài, có tốc độ tăng trưởng gấp 1,5 lần so với trường hợp nuôi chung với con cái.
Theo các tác giả, chế phẩm Male♂Tila97 giúp tạo tỷ lệ cá đực đạt trên 97%, tăng sức đề kháng cho cá giống, giúp cá tăng trọng nhanh, tăng tỷ lệ sống. Trước đó, nhóm nghiên cứu cũng đã cho ra đời một quy trình khác tạo giống rô phi toàn đực. Tuy nhiên, công nghệ này đòi hỏi đầu tư lớn, người nhận chuyển giao phải có trình độ kỹ thuật nhất định, nên thường chỉ có thể thực hiện ở những cơ sở giống chuyên nghiệp.
Theo tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh - Thứ trưởng Bộ Thủy sản - Bộ đã xác định cá rô phi là đối tượng cần được phát triển nhanh trong thời gian tới. Dự kiến trong năm 2002-2003 sẽ đưa khoảng 13.000-15.000 ha ở ĐBSCL vào nuôi cá rô phi hàng hóa. Với diện tích này, theo các nhà khoa học, cần phải có 500 triệu con giống đực/năm. Trong khi hiện tại, các cơ sở sản xuất giống trong nước mới chỉ cung ứng được khoảng 20-30 triệu con giống/năm. Có chế phẩm Male♂Tila97, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tháo gỡ khó khăn cho khâu giống hiện nay. Chi phí cho việc sử dụng chế phẩm là 15 đồng/con.
(Theo Thanh Niên)