Kiệt tác thứ ba được tìm thấy của nhà điêu khắc Hy Lạp Dipylo. |
Bức tượng được khai quật hồi tháng 3 vừa qua, trong tư thế sấp mặt. Các nhà khảo cổ Đức đã tìm thấy nó nằm gần một nhánh của dòng sông cổ đại Iridanos, thuộc trung tâm quận Kerameikos, Athens, nơi có các nghĩa địa và thành quách cổ đại. Trong tuyên bố hôm qua, nhóm khảo cổ cho biết bức tượng kouros này do nhà điêu khắc Hy Lạp Dipylo (tên đặt theo địa danh nơi tìm thấy bức tượng đầu tiên của ông ở thế kỷ trước) tạc vào thế kỷ thứ 6 hoặc 7 trước Công nguyên. Cho đến nay, người ta mới biết đến hai tác phẩm của Dipylo, một hiện ở Bảo tàng Trung tâm New York và một ở Bảo tàng Tự nhiên Athens. Cả hai đều mô tả hình người đàn ông khoả thân trong tư thế đứng. Những nét tương đồng trên khuôn mặt, mái tóc và dáng người các bức tượng khiến nhóm nghiên cứu tin rằng chúng do cùng một tác giả tạo nên.
Tuy bị mất một phần chân, nhưng bức tượng mới (cao khoảng 2,1 mét) ở trong tình trạng bảo quản tốt nhất từ trước đến nay. “Phát hiện này vô cùng quan trọng vì giờ đây chúng tôi đã có thêm một kiệt tác mới do một nhà điêu khắc lừng danh tạo nên”, Bộ trưởng Văn hoá Hy Lạp Evangelos Venizelos cho biết.
Ngoài bức tượng, các nhà khảo cổ Đức còn khai quật được nhiều cổ vật khác, trong đó có 2 tượng sư tử và một tượng nhân sư ở gần Cổng Thiêng (Sacred Gate) - một trong hai cổng chính dẫn vào thành phố cổ đại. Tất cả đều có từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên.
(*) Archaic là thời kỳ mà nền nghệ thuật Hy Lạp thịnh hành các bức tượng lớn có tên kouros, mô tả những người đàn ông khoả thân đang bước đi, có niên đại khoảng từ năm 660 đến 480 trước Công nguyên). |
B.H. (theo AP, Reuters)