Vị trí của nguyên tố 108 trong bảng tuần hoàn. |
Theo thông báo của Tiến sĩ H.W. Gaegeler, Viện Paul-Scherrer ở Villigen (Thụy Sĩ), thì Hassium có những tính chất hóa học tương tự các kim loại nặng khác, như chì hay sắt chẳng hạn.
Để tạo ra Hassium, người ta đã tìm mọi cách kết hợp Maggiê (12) với Curium (96). Trong một lần may mắn, nhóm khoa học của Gaegler đã tạo ra được 7 nguyên tử Hassium (108). Mặc dù các nguyên tử này đã phân hủy trong vòng 10 giây sau đó, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng đủ để người ta thử nghiệm phản ứng của nó với ôxy, tạo ra ôxit Hassium (HsO4). Quy trình này diễn ra bình thường, tương tự như ở sắt hoặc chì.
Việc tạo ra các nguyên tố siêu nặng ở cuối bảng tuần hoàn Mendeleev lâu nay vẫn là mối quan tâm lớn của giới khoa học. Lý do là ở những nguyên tố này, để không bị rơi vào hạt nhân siêu nặng, điện tử phải quay với tốc độ cực lớn trên quỹ đạo. Người ta có thể so sánh quan hệ điện tử - hạt nhân của nguyên tố siêu nặng với quan hệ vệ tinh - lỗ đen trong một hệ sao đôi. Vì thế, nếu hiểu được tính chất của nguyên tố nặng, người ta cũng có thể hiểu được quan hệ phức tạp giữa các thiên thể trong vũ trụ.
Với ý nghĩa như vậy, các nhà khoa học trên thế giới đang tìm mọi cách "săn lùng" nguyên tố siêu nặng. Đáng tiếc là gần đây, việc tạo ra hai nguyên tố siêu nặng 116 và 118 lại bị phát hiện là giả mạo.
Minh Hy (theo Nature.DE)